Đài truyền hình Iran bị tấn công, Israel chịu thêm loạt tên lửa mới

(CLO) Một cuộc không kích của Israel đã nhắm trúng đài truyền hình nhà nước Iran vào đêm thứ Hai. Trong khi đó, Iran cũng đã phóng thêm loạt tên lửa mới vào lãnh thổ Israel.

Vào cuối ngày thứ Hai, Israel cho biết vụ nổ đã xảy ra tại cơ quan phát thanh truyền hình của Iran, và cảnh quay cho thấy một phát thanh viên vội vã rời khỏi chỗ ngồi khi vụ nổ xảy ra.

Video đài truyền hình Iran bị tấn công giữa lúc biên tập viên đang lên sóng.

Chiến thuật phóng tên lửa của Iran

Iran cũng đã mở một cuộc tấn công mới vào đêm thứ Hai và rạng sáng thứ Ba. Hình ảnh truyền hình phát sóng 24/7 cho thấy lực lượng cứu hộ Israel làm việc tại những ngôi nhà bị san phẳng.

Theo hãng tin IRNA của Iran, các cuộc tấn công kết hợp bắt đầu vào cuối ngày thứ Hai, khiến hàng triệu người Israel phải vào hầm trú bom ngầm. Ban đầu, máy bay không người lái (UAV) được phóng đi, và tên lửa mạnh được bắn đi ngay sau đó, vào thứ Ba.

Các báo cáo cho biết hệ thống tên lửa Vòm Sắt của Israel đã bị đánh lạc hướng bởi UAV và tên lửa của Iran đã được bắn vào các địa điểm của Israel.

Các cảnh quay được ghi lại bằng camera điện thoại di động từ Israel cho thấy một số lượng lớn tên lửa của Iran bay qua hệ thống phòng không của Israel mà không bị gián đoạn và tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Tên lửa Iran tấn công các mục tiêu ở Tel Aviv, Israel vào đêm qua

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich nói với các phóng viên rằng gần 3.000 người đã phải rời khỏi nhà của họ kể từ khi các cuộc không kích của Iran bắt đầu, khiến 24 tòa nhà phải chịu nguy cơ bị phá hủy.

Đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng cảnh các tòa nhà tổng thống bị sụp đổ, xe hơi bị cháy và đường phố tan hoang ở Tehran. Nhiều cư dân cố gắng chạy trốn khỏi thủ đô, mô tả cảnh xếp hàng dài chờ đổ xăng và máy ATM hết tiền mặt.

Nhiều thiệt hại từ hai phía

Trước đó vào sáng thứ Hai, tên lửa của Iran đã tấn công Tel Aviv và Haifa, khiến ít nhất tám người thiệt mạng và phá hủy nhiều ngôi nhà.

Tập đoàn năng lượng Bazan có trụ sở tại Haifa của Israel cho biết nhà máy điện của họ đã bị hư hại đáng kể trong một cuộc tấn công khiến ba nhân viên thiệt mạng và buộc các cơ sở lọc dầu phải đóng cửa.

Iran cho biết hơn 224 người Iran đã thiệt mạng, phần lớn là thường dân. Israel cho biết 24 người đã thiệt mạng, tất cả đều là thường dân trong cuộc xung đột đã bước sang ngày thứ năm này.

Israel cho biết các cuộc không kích của nước này cũng đã khiến ít nhất hai trong số ba nhà máy làm giàu uranium đang hoạt động của Iran phải ngừng hoạt động.

Rafael Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, trả lời BBC hôm thứ Hai rằng rất có thể toàn bộ khoảng 15.000 máy ly tâm đang hoạt động tại nhà máy làm giàu uranium lớn nhất của Iran ở Natanz đã bị hư hỏng nặng hoặc bị phá hủy do mất điện do cuộc không kích của Israel.

Tuy nhiên, ông cho biết nhà máy Fordow hầu như không bị thiệt hại hoặc thiệt hại rất hạn chế.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: