Iran nói Pakistan sẽ đáp trả hạt nhân nếu Israel tấn công hạt nhân

(CLO) Một tướng cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Pakistan đã cam kết sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Israel nếu Israel đánh bom hạt nhân vào Iran.

Phát ngôn này được Tướng Mohsen Rezaei – thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Iran – đưa ra trong một cuộc phỏng vấn truyền hình giữa lúc chiến sự giữa Iran và Israel leo thang dữ dội, với hàng trăm tên lửa bay ngang bầu trời hai nước.

Theo các con số được cập nhật, đã có ít nhất 248 người thiệt mạng – bao gồm 230 người ở Iran và 18 người ở Israel – kể từ khi xung đột trực tiếp bùng phát.

untitled(4).png
Người dân Pakistan tuần hành ủng hộ Iran trong cuộc xung đột với Israel, tại Lahore vào ngày 15/6. Ảnh: IRNA

Tướng Rezaei cho biết: “Pakistan đã đảm bảo với chúng tôi rằng nếu Israel sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Iran, họ sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công hạt nhân vào Israel”.

Phát ngôn của ông được đưa ra trong bối cảnh cả Iran và Pakistan từng trải qua căng thẳng quân sự vào đầu năm 2024, nhưng hiện hai bên đang xích lại gần nhau vì cùng phản đối Israel.

Tuy chưa có tuyên bố chính thức từ Chính phủ Pakistan về việc sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân, nước này đã bày tỏ sự ủng hộ Iran trong cuộc đối đầu với Israel – quốc gia hiện nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phương Tây.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khwaja Asif cảnh báo: "Cả khu vực – và xa hơn thế nữa – có thể bị nhấn chìm nếu thế giới phương Tây tiếp tục bảo trợ" cho Israel.

Theo tổ chức ICAN (Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân), cả Israel và Pakistan đều nằm trong nhóm 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, khiến bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến chiến tranh nguyên tử đều tạo ra làn sóng lo ngại toàn cầu.

Ở một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Iran cho biết quốc hội nước này đang soạn thảo một dự luật có thể mở đường cho việc Iran rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Trong cuộc họp báo hôm 16/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho biết: “Chính phủ sẽ tuân thủ luật pháp nếu quốc hội thông qua dự luật. Hiện tại, đề xuất này vẫn đang trong quá trình soạn thảo và chúng tôi sẽ phối hợp với quốc hội trong các bước tiếp theo”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: