Phát biểu tại đây, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc ta và lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ", trong suốt 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với người có công với cách mạng và thân nhân.
Chính sách ưu đãi ngày càng được hoàn thiện; đối tượng ngày càng được mở rộng; chế độ đãi ngộ ngày càng được nâng cao. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng" ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, được cả xã hội đồng lòng hưởng ứng, sẻ chia.
Theo Thủ tướng, những trách nhiệm và tình cảm ấy đã kết tinh thành một nét đẹp nhân văn rất sâu sắc, viết tiếp truyền thống nghĩa tình cao đẹp của dân tộc ta với những người đã cống hiến, hy sinh tất cả cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc ngày hôm nay.
"Chúng ta đặc biệt xúc động và vô cùng cảm phục trước tấm gương cao cả của các bác, các cô, các chú thương binh, bệnh binh, dù mang trong mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hằng ngày, hằng giờ, nhưng bằng ý chí, nghị lực, phẩm chất của "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, xứng đáng với lời dặn của Bác: "Thương binh tàn nhưng không phế".
Lòng dũng cảm và đức hy sinh của các bác, các cô, các chú không chỉ phản ánh quá khứ lịch sử hào hùng, mà còn là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bất diệt, là chỗ dựa tinh thần vững chắc củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc ngày nay", Thủ tướng xúc động phát biểu.
Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng thời gian qua, đóng góp tích cực vào công tác chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên cả nước.
Đồng thời mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, luôn đoàn kết, đồng lòng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; đề nghị Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan, tỉnh Ninh Bình tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc các thương binh, bệnh binh, đặc biệt là phối hợp với Bộ Y tế, các bệnh viện để theo dõi, chăm sóc về y tế.
Nhân dịp này, Thủ tướng thông tin tới các thương binh, bệnh binh về nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong tập trung tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Sau hơn 3 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" (từ ngày 15/3/2026), cả nước đã quy tập hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN, nỗ lực để những người đã hy sinh được trở về với gia đình và quê hương.
Thủ tướng khẳng định đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước, đồng thời cơ chế, chính sách với người có công, gia đình chính sách cũng ngày càng được hoàn thiện.