Đắk Lắk: Bản án 78 năm tù cho đối tượng chống phá nhà nước

(CLO) Ngày 19/3, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Nguyên Chuân (SN 1967, trú tại TP. Buôn Ma Thuột) 6,5 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109, Bộ Luật Hình sự.
Bị cáo Trần Nguyên Chuân tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: tienphong.vn

Bị cáo Trần Nguyên Chuân tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: tienphong.vn

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2020, Chuân đã có hành vi lên mạng xã hội facebook bỏ "phiếu trưng cầu dân ý" bầu Đào Minh Quân (đối tượng sống ở nước ngoài) làm “Tổng thống đệ III Việt Nam Cộng hòa”; làm đơn tự nguyện xin tham gia vào tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; tham gia họp trực tuyến và đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi “Hiến ước đệ II Việt Nam Cộng hòa” thành “Hiến pháp đệ III Cộng hòa”...

Ngoài ra, Chuân cũng nhận được lệnh bổ nhiệm mang quân hàm thiếu tá, phụ trách phòng 3, Bộ Tổng tham mưu của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, rồi chuyển sang “Phụ tá Bộ chỉ huy Quân cảnh tư pháp” của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Theo kết quả điều tra, Chuân còn sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video có nội dung kêu gọi mọi người tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; vu khống, xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cao cấp của Đảng; xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Tại phiên tòa, Trần Nguyên Chuân đã thành khẩn khai báo vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt Trần Nguyên Chuân 6,5 năm tù giam.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: