Đắk Lắk: Bắt quả tang nhiều nam nữ "phê" ma túy trong phòng trọ

(CLO) Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 7 đối tượng dương tính với chất ma túy trong phòng trọ ở tổ dân phố 7 (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk).
Nhóm nam nữ

Nhóm nam nữ "phê" ma túy trong phòng trọ. Ảnh: TL.

Sáng 7/9, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục xử lý vụ việc nhóm nam nữ thanh niên được phát hiện dương tính với chất ma túy trong phòng trọ.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3/9, một tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Krông Pắk đã kiểm tra một phòng trọ ở tổ dân phố 7 (thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) do bà Nguyễn Thị Thanh T. (SN1998, ngụ tỉnh Kon Tum) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 8 người (4 nam, 4 nữ) ở trong 1 phòng có dấu hiệu nghi vấn sử dụng chất ma túy trái phép nên tổ chức kiểm tra.

Qua test nhanh, có 7 đối tượng dương tính với chất ma túy gồm: Nguyễn Thị Thanh T. (SN 2000), Phạm Hồng Ph. (SN 2000), Huỳnh Thanh Q. (SN 2001), Trần Văn H. (SN 1996), Võ Văn S. (SN 1977, cùng ngụ huyện Krông Pắk); Đoàn Thị Thu Th. (SN 2000) và Bùi Thị Ngọc A. (SN 2002, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

"Chúng tôi đang phối hợp để tổ chức giáo dục tại phường, xã đối với nhóm nam nữ thanh niên này" - một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk cho biết thêm.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: