Đâm dao tại đài tưởng niệm Holocaust ở Berlin, khi cuộc bầu cử Đức đang đến gần

(CLO) Một người đàn ông đã bị tấn công bằng dao tại đài tưởng niệm Holocaust ở Berlin vào thứ Sáu (21/2), chỉ hai ngày trước cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt ở Đức.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương tại tượng đài nhằm tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã của Adolf Hitler sát hại trong Thế chiến II.

Cảnh sát Berlin cho biết nạn nhân là một du khách nam 30 tuổi đến từ Tây Ban Nha và đang bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Các nhà chức trách cho biết một nghi phạm nam đã bị bắt giữ gần hiện trường vụ án. Họ nói thêm rằng anh ta bị bắt "do có vết máu dễ nhận dạng".

dam dao tai dai tuong niem holocaust o berlin khi cuoc bau cu duc dang den gan hinh 1

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ đâm dao ở đài tưởng niệm Holocaust ở Berlin, Đức. Ảnh: X/IFM

Ban đầu sau vụ tấn công, cảnh sát cho biết nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Một cuộc truy lùng đã được tiến hành. Nhưng khoảng ba giờ sau, một người đàn ông đã tiếp cận một nhóm cảnh sát tại hiện trường vụ việc. Các cảnh sát đã vật anh ta xuống đất và bắt giữ người này. Người đàn ông này nằm úp mặt xuống đất khi bị còng tay.

"Có lẽ nghi phạm đã tấn công công dân Tây Ban Nha 30 tuổi này lúc 6 giờ tối tại đài tưởng niệm này", người phát ngôn của cảnh sát Florian Nath cho biết, đồng thời nói thêm rằng người đàn ông này được nhìn thấy có "máu trên tay".

Video tại hiện trường cho thấy xe cấp cứu và cảnh sát bọc thép hạng nặng xếp hàng dọc theo một bên của khu tưởng niệm, một bãi đất rộng lớn với những cột bê tông xám nơi vụ tấn công diễn ra. Đài tưởng niệm nằm đối diện với Đại sứ quán Mỹ.

Lãnh đạo phe đối lập Đức tuyên bố sẽ thúc đẩy luật khôi phục kiểm soát biên giới. Trước đó vào thứ Sáu, một người Chechnya 18 tuổi đã bị bắt vì tình nghi lên kế hoạch tấn công Đại sứ quán Israel tại Berlin, theo tờ báo Bild đưa tin.

Các vụ việc trên, cùng một loạt vụ tấn công liên quan đến người nhập cư gần đây, diễn ra trong bối cảnh nước Đức đang bước vào cuộc bầu cử quan trọng, trong đó các cuộc thăm dò cho thấy một đảng cực hữu (AfD) có thể đứng thứ hai lần đầu tiên sau 9 thập kỷ.

Bùi Huy (theo CNA, Reuters, Bild)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: