Đàm phán rơi vào bế tắc, M.U đành từ bỏ vụ mua Harry Kane

(CLO) Man Utd đã rút lui khỏi thương vụ Harry Kane vì gặp khó trong các cuộc thương thảo với Tottenham. Bây giờ, HLV Ten Hag sẽ phải chuyển sang mục tiêu khác.

Một trong những mục tiêu hàng đầu của MU ở Hè 2023 là chiêu mộ tiền đạo đẳng cấp. Bởi lẽ, Quỷ đỏ chưa có người thay thế xứng tầm kể từ khi Ronaldo ra đi cuối năm ngoái.

Trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hàng công, MU coi Harry Kane là ưu tiên số 1. Quỷ đỏ đã có những bước đi cụ thể trong thương vụ này khi liên hệ với cả Tottenham và Kane.

Tin tốt cho MU và các CLB khác là Kane muốn rời Tottenham đến một đội bóng có cơ hội giành danh hiệu. Vì thế, MU không gặp khó khăn trong việc thuyết phục tuyển thủ Anh tới Old Trafford. Tuy nhiên, đội bóng Manchester gặp khó trong các cuộc thương thảo với Spurs.

dam phan roi vao be tac mu danh tu bo vu mua harry kane hinh 1

Kane là trung phong mà mọi CLB đều mong muốn được sở hữu

dam phan roi vao be tac mu danh tu bo vu mua harry kane hinh 2

Thuyết phục được Levy bán Kane, CLB đó sẽ phải chi ra rất nhiều tiền

dam phan roi vao be tac mu danh tu bo vu mua harry kane hinh 3

Ten Hag rất thích Kane nhưng sẽ phải chuyển hướng sang mục tiêu khác

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Quỷ đỏ không đạt được bước tiến nào trong các cuộc đàm phán với Spurs. Bởi Tottenham không có ý định bán Kane. Vì nhận thấy Tottenham kiên trì không bán Kane và có nếu bán cũng sẽ đòi con số rất cao nên MU quyết định không tiếp tục tham gia thương vụ này.

Lập tức, MU đã chuyển hướng sang mua Rasmus Hojlund. Được biết, Quỷ đỏ đã theo dõi tiền đạo người Đan Mạch của Atalanta trong nhiều tháng qua.

Về phía Rasmus Hojlund, trong một tuyên bố hồi đầu tuần này, chân sút 20 tuổi cũng bỏ ngỏ khả năng đến Old Trafford. Theo truyền thông Italia, để có Hojlund, MU phải trả Atalanta khoảng 40 đến 60 triệu bảng. Con số làm vừa lòng các bên có thể là 40 triệu bảng kèm phụ phí.

Ngoài Hojlund, MU còn quan tâm đến 1 tiền đạo Serie A nữa là Victor Osimhen. Chủ tịch Napoli, Aurelio De Laurentiis nhiều lần khẳng định không bán chân sút người Nigeria. Tuy nhiên, tỉ phú người Italia có thể để Osimhen đi nếu nhận được đề nghị khoảng 120 triệu bảng.

Linh Chi (Theo Daily Mail)

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Cỡ chữ bài viết: