Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Có dấu hiệu tích cực

(CLO) Trung Quốc đã đưa ra những đề xuất chưa từng có về công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề vốn là "hòn đá" chắn đường trong các cuộc đàm phán giữa hai nước.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (phải) và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái). Ảnh: Reuters

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (phải) và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái). Ảnh: Reuters

Phái đoàn Mỹ với người dẫn đầu là Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 28/3 đã tới Bắc Kinh (Trung Quốc) để bắt đầu vòng đàm phán mới nhằm giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Vòng đàm phán dự kiến diễn ra trong hai ngày trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cần đạt được một thỏa thuận chung nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài trong nhiều tháng gây thiệt hại nặng nề cho cả nền kinh tế toàn cầu.

Theo hãng tin Reuters, một quan chức giấu tên tiết lộ rằng trong lần đàm phán này Trung Quốc đã đưa ra những đề xuất chưa từng có về công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề vốn là "hòn đá" chắn đường trong các cuộc đàm phán giữa hai nước.

Vị quan chức nói: "Họ đang nói về vấn đề chuyển giao công nghệ theo cách chưa từng đề cập đến trước đây, cả về phạm vi và chi tiết cụ thể".

Vị quan chức này cũng cho biết, các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục miễn là các vấn đề cốt lõi giữa hai bên đạt được sự tiến triển.

Một người khác tiết lộ hai bên hiện vẫn có quan điểm bất đồng đối với vấn đề sở hữu trí tuệ và các điều kiện để thực hiện thỏa thuận.

"Cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra vào tháng 5, tháng 6, hay thậm chí là tháng 4 nhưng không ai chắc chắn", vị quan chức khác nói.

Một trong những điều kiện Trung Quốc đi đến thỏa thuận là phía Mỹ phải dỡ bỏ thuế quan. Tuy nhiên, Washington lại nhận thức rõ rằng thuế quan là "đòn bẩy"để đảm bảo Bắc Kinh sẽ chấp nhận theo bất kỳ thỏa thuận nào nên vẫn chần chừ với việc dỡ bỏ thuế quan ngay lập tức.

Tuần trước, ông Trump cho biết Mỹ có thể giữ nguyên thuế quan trong một "khoảng thời gian nhất định" để đảm bảo Trung Quốc sẽ tuân theo thỏa thuận.

Phía Washington cho biết chủ đề này sẽ được giải quyết trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang kể từ giữa năm 2018 khi hai nước đã liên tiếp trả đũa nhau bằng các mức thuế mới. Đến nay, tổng lượng hàng hóa bị đánh thuế cao hơn của hai bên đã lên tới hơn 360 tỷ USD.

Kim Nai (Theo Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: