Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết rằng: “Lính nghĩa vụ sẽ được triển khai cùng với binh sĩ chuyên nghiệp" và "được phân công vào các nhiệm vụ không đòi hỏi đào tạo chuyên sâu kéo dài".
Ông Bruus khẳng định việc triển khai này không nhằm mục đích thay thế hay giảm bớt gánh nặng cho lực lượng lính chuyên nghiệp đang có mặt tại Greenland, mà là để mở rộng khả năng thực thi nhiệm vụ của quân đội, phù hợp với quyết định chính trị cho phép lính nghĩa vụ "cũng có thể tham gia vào các hoạt động" quân sự.
Tuy nhiên, ông không đưa ra thông tin cụ thể về thời điểm bắt đầu triển khai hoặc số lượng lính nghĩa vụ sẽ được điều động tới Greenland.
Sự thay đổi này đánh dấu một bước chuyển lớn trong thế trận của Đan Mạch tại Bắc Cực. Các nhiệm vụ trước đây vốn do lực lượng chiến đấu chuyên nghiệp đảm nhiệm nay sẽ được chuyển giao một phần cho những binh sĩ mới chỉ hoàn thành giai đoạn đầu của chương trình nghĩa vụ quân sự kéo dài 11 tháng.
Theo các nguồn tin quân sự, việc rút bớt lính chuyên nghiệp khỏi Greenland là cần thiết để tập trung xây dựng Lữ đoàn 1 – lực lượng chủ lực của Đan Mạch đóng góp cho NATO, vốn đang thiếu hụt quân số nghiêm trọng. Hiện tại, lữ đoàn này chỉ có khoảng 3.000 binh sĩ, trong khi mục tiêu cần đạt là 6.000 người vào năm 2028.
Về mặt chính trị, sự hiện diện quân sự mạnh mẽ hơn của Đan Mạch tại Greenland được xem là một thông điệp chiến lược. Căng thẳng đã leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định ý định muốn mua lại hoặc sáp nhập Greenland. Dù sau đó ông Trump đã tuyên bố loại trừ khả năng sử dụng vũ lực tại hội nghị Davos diễn ra vào ngày 21/1.
Song song với việc điều quân, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cũng thông báo việc thuê hãng hàng không Air Greenland để hỗ trợ vận tải và giám sát vùng Bắc Cực. Hai máy bay của hãng sẽ được trang bị thêm cảm biến và bình nhiên liệu bổ sung để phục vụ cho cả các nhiệm vụ cứu hộ. Bộ trưởng Jeppe Bruus nhận định: "Họ ở vị thế tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ, vì Air Greenland đã quen thuộc với cả khu vực và khí hậu độc đáo ở Greenland".