Đan Mạch tăng ngân sách quốc phòng thêm gần 2,1 tỷ USD sau áp lực từ Mỹ

(CLO) Chính phủ Đan Mạch thông báo sẽ chi 14,6 tỷ kroner Đan Mạch (tương đương 2,05 tỷ USD) để tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Bắc Cực, nhằm phản ứng lại sự quan tâm ngày càng lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland – một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Trước đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Greenland là yếu tố quan trọng đối với an ninh của Mỹ và kêu gọi Đan Mạch từ bỏ quyền kiểm soát hòn đảo có vị trí chiến lược này.

dan mach tang ngan sach quoc phong them gan 21 ty usd sau ap luc tu my hinh 1

Một góc Greenland. Ảnh: D-Stanley

Sau hơn một thập kỷ cắt giảm ngân sách quốc phòng đáng kể, năm ngoái Đan Mạch đã phân bổ 190 tỷ kroner (26 tỷ USD) cho quân sự trong vòng 10 năm, một phần trong số đó hiện được dành riêng để tăng cường lực lượng tại Bắc Cực.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết, gói ngân sách mới sẽ bao gồm: 3 tàu hải quân mới được triển khai tại Bắc Cực, tăng gấp đôi số lượng drone giám sát tầm xa lên 4 chiếc, cải thiện Hệ thống giám sát qua vệ tinh nhằm gia tăng khả năng phát hiện và theo dõi.

Hiện tại, lực lượng quân sự của Đan Mạch tại Greenland bao gồm: 4 tàu kiểm tra đã cũ, 1 máy bay giám sát Challenger, 12 đội tuần tra bằng xe chó kéo. Các lực lượng này đang phải phụ trách một khu vực rộng lớn, đòi hỏi Đan Mạch cần bổ sung đáng kể nguồn lực để đáp ứng yêu cầu an ninh.

Greenland đóng vai trò quan trọng đối với chiến lược quân sự của Mỹ. Căn cứ không gian Pituffik tại tây bắc Greenland hiện là nơi đóng quân lâu dài của Mỹ, cung cấp hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo. Hơn nữa, tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ đi qua hòn đảo này, làm tăng giá trị chiến lược của Greenland.

Thỏa thuận chi tiêu mới cũng phản ánh sự đồng thuận giữa các đảng phái chính trị tại Đan Mạch trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia trước các mối đe dọa an ninh.

Đồng thời, động thái này được xem là cách Đan Mạch củng cố vai trò chủ quyền tại Greenland trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khu vực Bắc Cực từ Nga, Mỹ và Trung Quốc.

Cao Phong (theo CNN, BBC, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: