Theo nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng, dự án phim "Đất đỏ" là ước mơ, là lời hứa bắt buộc phải thực hiện của anh cùng các cộng sự. Dự án được anh và đạo diễn Lê Văn Kiệt phát triển trong 7 năm qua.
Ngay từ giai đoạn đầu phát triển, dự án được định hướng tôn trọng yếu tố lịch sử. Vì vậy, quá trình thực hiện gặp nhiều thách thức hơn so với các phim thương mại thông thường. Đội ngũ biên kịch và đạo diễn liên tục chỉnh sửa kịch bản qua nhiều năm trước khi hoàn thiện phiên bản thứ sáu để bước vào giai đoạn tiền kỳ.
“Không chỉ tôn trọng lịch sử, chúng tôi mong muốn mang đến một tác phẩm để khán giả trẻ xem và tìm thấy sự đồng cảm. Tiêu chí của phim là đong đầy lòng tự hào dân tộc và chạm đến cảm xúc của khán giả Gen Z”, nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng cho biết.
Ngay sau khi công bố, dự án đã thu hút hơn 1.100 hồ sơ đăng ký trực tuyến. Trong các buổi casting trực tiếp, nhiều gương mặt trẻ quen thuộc của điện ảnh Việt như Lâm Thanh Mỹ, Đình Khang, Hạo Khang, Kỳ Phong, Ngân Chi... đã xuất hiện với diện mạo mộc mạc để thử vai.
Nhà sản xuất Hoàng Quân nhấn mạnh tiêu chí tìm kiếm những diễn viên phù hợp với năng lượng, độ tuổi, sự trong sáng và quyết liệt của nhân vật hơn là ưu tiên các ngôi sao phòng vé. “Chúng tôi mong tìm được một diễn viên phù hợp năng lượng, độ tuổi, sự quyết liệt, trong sáng hơn là một ngôi sao phòng vé. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi loại trừ các gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Hợp vai là yếu tố được ưu tiên nhất”, Nhà sản xuất Hoàng Quân cho biết.
Ngoài nhân vật trung tâm Võ Thị Sáu, phim còn khai thác câu chuyện về đồng đội và gia đình của nữ anh hùng. Đây được xem là điểm khác biệt của “Đất Đỏ” so với các tác phẩm trước đây cùng đề tài.
Bên cạnh yếu tố lịch sử, êkíp kỳ vọng bộ phim mang hơi thở đương đại nhằm tạo sự mới mẻ so với hai tác phẩm nổi tiếng trước đó là “Người con gái Đất Đỏ” và “Như một huyền thoại”. Theo nhà sản xuất, “Đất Đỏ” sẽ mang màu sắc hành động - sở trường của đạo diễn Lê Văn Kiệt - đồng thời vẫn đảm bảo tính giải trí để tiếp cận đông đảo khán giả.
"Đất đỏ" dự kiến bấm máy vào quý 3/2026 và ra mắt năm 2027, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952- 2027). Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng là cầu nối lịch sử giúp lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ qua thông điệp mang tính biểu tượng: “Một bông hoa ngã xuống, một huyền thoại sống mãi”.