Dân số Nhật Bản giảm hơn nửa triệu người vào năm 2022

(CLO) Dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố hôm thứ Tư (12/4) cho thấy, dân số nước này ở mức 124,49 triệu vào năm 2022 - giảm 556.000 người so với năm 2021. Đây là năm thứ 12 liên tiếp số ca tử vong tăng và tỷ lệ sinh ở Nhật Bản tiếp tục giảm.

Dữ liệu trên đã bao gồm cả dòng người nhập cảnh và rời khỏi đất nước. Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết nếu không tính dòng người nhập cư, dân số Nhật Bản đã giảm 731.000 người - con số lớn nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

dan so nhat ban giam hon nua trieu nguoi vao nam 2022 hinh 1

Ảnh minh họa: Kyodo

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, cũng như là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất. Theo dữ liệu chính phủ, cứ 1500 người dân Nhật thì có gần 1 người có tuổi thọ trên 100.

Điều này cho thấy dân số già ở Nhật ngày càng tăng trong khi lực lượng lao động trẻ ngày càng bị thu hẹp, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học trong nhiều thập kỷ.

Ngoại trừ Tokyo, toàn bộ 47 tỉnh thành phố của Nhật Bản đều báo cáo xu hướng sụt giảm này. Thậm chí, một ngôi làng ở miền trung Nhật Bản chỉ ghi nhận một ca sinh trong suốt 25 năm.

Tình hình nghiêm trọng đến mức Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cảnh báo các nhà lập pháp hồi tháng 1 rằng nước này “đang trên bờ vực không thể duy trì các chức năng xã hội” do tỷ lệ sinh giảm. Ông cho rằng chính sách quan trọng nhất là sự hỗ trợ nuôi dạy trẻ từ chính phủ, và việc giải quyết vấn đề không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Một số nhà khoa học lập luận rằng sự sụt giảm dân số có thể mang lại các lợi ích cho môi trường như giảm lượng khí thải trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay.

Tuy nhiên, với các quốc gia như Nhật Bản, tình trạng này khiến lực lượng lao động trẻ ngày càng bị thu hẹp, dẫn đến ít người lao động tài trợ cho lương hưu và chăm sóc sức khỏe cho người già.

Để giải quyết tình trạng này, Chính phủ Nhật đã thực hiện một số biện pháp, ví dụ như thành lập Cơ quan Trẻ em và Gia đình vào tháng 4 nhằm tập trung vào các biện pháp hỗ trợ cha mẹ như thành lập thêm các trung tâm chăm sóc ban ngày, cũng như cung cấp các dịch vụ tư vấn cho thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, các sáng kiến tương tự cho đến nay vẫn chưa xoay chuyển được tình hình. Lối sống đô thị bận rộn khiến một số người Nhật Bản không có thời gian cho việc lập gia đình, cùng với đó là việc chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc sinh con là quá đắt đỏ đối với nhiều người trẻ tuổi.

Nhật Bản năm 2022 được xếp hạng là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới để nuôi dạy một đứa trẻ, theo nghiên cứu từ tổ chức tài chính Jefferies.

Hoài Phương (theo CNN, Kyodo)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: