Đang cách ly tại nhà, cô gái chèo thuyền vượt sông sang thăm chồng sắp cưới

(CLO) Dù còn trong thời gian cách ly tại nhà nhưng cô gái ở Thừa Thiên Huế vẫn chèo thuyền vượt sông sang thăm chồng sắp cưới cũng đang cách ly tại nhà.

Sáng 16/8, lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng phường Hương Vân (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa lập biên bản xử lý hành chính với chị L.T.K.O (sinh năm 1997, trú phường Hương Vân) do vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, chị O. từ vùng dịch trở về và được đưa đi cách ly tập trung. Sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về địa phương, chị K.O. đến Trạm y tế phường Hương Vân khai báo và cam kết thực hiện giám sát y tế tại nhà, không tiếp xúc với người khác.

Trước đó, tại Thừa Thiên Huế đã phát hiện ra chùm ca nhiễm Covid-19 liên quan đến người hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về địa phương.

Trước đó, tại Thừa Thiên Huế đã phát hiện ra chùm ca nhiễm Covid-19 liên quan đến người hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về địa phương.

Tuy nhiên, sau khi rời trạm y tế, chị O. không về nhà mà di chuyển bằng thuyền vượt sông Bồ sang thăm chồng sắp cưới ở xã Phong An (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế). Đặc biệt, chồng sắp cưới của chị O. cũng thuộc diện đang cách ly y tế tại nhà.

Ngày 15/8, sự việc chị O. chèo thuyền sang xã bên thăm chồng sắp cưới, vi phạm quy định phòng, chống dịch đã được chính quyền phường Hương Vân phát hiện và lập biên bản xử lý.

Trước đó, Thừa Thiên Huế cũng phát hiện chùm ca bệnh Covid-19 tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc) có yếu tố dịch tễ liên quan đến người vừa hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: