Đảng Dân chủ tức giận đổ lỗi cho ông Biden sau thất bại của bà Harris

(CLO) Sự phẫn nộ đã bao trùm Đảng Dân chủ vào ngày thứ Tư, sau khi Phó Tổng thống Kamala Harris thua trong cuộc bầu cử Mỹ, khiến nhiều quan chức và cử tri của đảng này bàng hoàng.

Bà Harris tự xem mình là người thua thiệt so với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump khi chỉ tham gia tranh cử hơn ba tháng trước, nhưng thất bại của bà đã khiến nhiều đảng viên Dân chủ đặt câu hỏi về tương lai của đảng này.

dang dan chu tuc gian do loi cho ong biden sau that bai cua ba harris hinh 1

Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris

Những chỉ trích gay gắt

Những chỉ trích gay gắt nhất bao gồm cáo buộc rằng đảng đã nói dối cử tri về tình trạng sức khỏe tinh thần của Tổng thống Joe Biden, cho đến khi cuộc tranh luận truyền hình tai hại với ông Trump vào tháng 6 làm dấy lên lo ngại và cuối cùng khiến ông Biden rút khỏi cuộc đua.

Một nhà tài trợ của Đảng Dân chủ đặt câu hỏi: "Tại sao Joe Biden lại giữ mãi thông tin vậy? Ông ấy lẽ ra nên công khai sớm hơn về tình trạng sức khỏe của mình và rút lui sớm hơn nhiều".

Ông Biden, 81 tuổi, từng chia sẻ rằng ông nghĩ mình là người duy nhất trong Đảng Dân chủ có thể đánh bại ông Trump và công khai tuyên bố rằng ông đủ sức khỏe để làm tổng thống thêm bốn năm nữa. Khi rút khỏi cuộc đua vào tháng 7, ông nói rằng ông quyết định "vì lợi ích tốt nhất của đảng và đất nước".

Thông báo của ông Biden vào tháng Tư năm 2023 về việc ông sẽ tái tranh cử đã khiến nhiều đảng viên Dân chủ nghi ngờ, nhưng những đối thủ tiềm năng đã nhanh chóng tham gia chiến dịch của ông làm cố vấn thay vì đối đầu với ông.

Một quan chức Đảng Dân chủ cho rằng "sự yếu kém trong quản lý" của đội ngũ thân cận của ông Biden là nguyên nhân chính. "Không ai dám nói 'không' với ông ấy", quan chức này chỉ trích đội ngũ truyền thông và chính trị của Nhà Trắng, gọi đó là hậu quả tất yếu từ sự thiếu sót lâu dài.

Một trợ lý của bà Harris cho biết chiến dịch của Phó Tổng thống đã thất bại ngay từ đầu vì lòng trung thành của bà với vị tổng thống không được ưa chuộng. Đảng Dân chủ có thể đã thắng nếu có một ứng viên khác, người dám tách biệt khỏi ông Biden, đề xuất chính sách mới và là một người mang lại sự thay đổi.

Một sai lầm lớn là khi bà Harris tuyên bố trong chương trình "The View" của ABC rằng bà không nghĩ mình sẽ làm khác ông Biden, theo một trợ lý của bà.

"Tôi nghĩ rằng đảng cần phải cải tổ hoàn toàn", nhà quản lý quỹ đầu cơ Bill Ackman, một nhà tài trợ lâu năm của Đảng Dân chủ nhưng đã ủng hộ ông Trump trong năm 2024, đăng trên X. "Đảng đã nói dối người dân Mỹ về tình trạng sức khỏe tinh thần của tổng thống".

Phụ nữ và cử tri trẻ "phản bội" bà Harris

Hai nhóm cử tri mà bà Harris kỳ vọng sẽ giúp bà chiến thắng là giới trẻ đa dạng hơn, quan tâm đến biến đổi khí hậu, giá trị tự do và sự thành thạo truyền thông xã hội của bà, cùng phụ nữ lo lắng về quyền phá thai - lại chuyển sang ủng hộ ông Trump.

Theo số liệu của Edison Research, tỷ lệ cử tri dưới 45 tuổi của ông Trump tăng 2 điểm phần trăm so với năm 2020, và tỷ lệ cử tri nữ cũng tăng tương tự. Ông cũng gia tăng sự ủng hộ tại các khu vực ngoại ô, nơi Đảng Dân chủ từng nghĩ họ đã đạt được tiến bộ.

Một quan chức của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ cho biết mình nhận được hàng loạt tin nhắn tức giận từ các đảng viên vào tối thứ Ba. "Họ cảm thấy bị lừa dối bởi chiến dịch", quan chức này cho biết.

Thất bại của bà Harris là lần thua cay đắng thứ hai của Đảng Dân chủ trước ông Trump trong ba kỳ bầu cử gần nhất. Thất bại của bà Hillary Clinton năm 2016 đã mở đường cho ông Biden tranh cử.

Chiến dịch của bà Harris đã kỳ vọng vào thông điệp đoàn kết và hỗ trợ tài chính mạnh mẽ hơn cho các gia đình để tạo nên một liên minh chiến thắng, nhưng đã không thành công.

Sự ủng hộ của ông Biden và bà Harris đối với Israel trong cuộc tấn công vào Gaza cũng chia rẽ Đảng Dân chủ, khi nhiều đảng viên tiến bộ kêu gọi hạn chế viện trợ quân sự cho Israel. Điều này làm mất đi sự ủng hộ của các cử tri cánh tả.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: