Thanh Hóa: Ngang nhiên thi công khi chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép

(CLO) Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Lộc) đã tự ý thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường nội đồng tại khu vực đồng Khao Đúp lấn vào đất nông nghiệp của người dân. Việc thi công này chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép.

Video phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

X

Phản ánh tới Báo Nhà báo & Công luận, người dân tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện máy xúc và nhiều xe ô tô tải chở đất, đá san lấp tại tuyến đường nội đồng Khao Đúp (xã Vĩnh Thịnh). Việc thi công san lấp đã lấn chiếm vào đất trồng lúa của người dân khiến người dân tại đây rất bức xúc.

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực đồng Khao Đúp (xã Vĩnh Thịnh) cho thấy, tại đây có tình trạng sử dụng đất, đá để san lấp, chiều dài san lấp hơn 150 m, chiều rộng khoảng 5 m. Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực thi công, có nhiều khối đá lớn, được sử dụng để san lấp. Khối lượng đất, đá đã san lấp có dấu hiệu là đất, đá thải được lấy từ các xưởng, cơ sở chế tác đá gần khu vực.

thanh hoa ngang nhien thi cong khi chua duoc co quan chuc nang co tham quyen cho phep hinh 1

Hơn 150m đất, đá đã được san lấp tại khu vực đồng Khao Đúp, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc.

“Cách đây mấy hôm xe ô tô chở đất, đá chạy rầm rộ để đổ đất san lấp tại đường nội đồng, khu đồng Khao Đúp. Họ đổ lấn ra cả đất trồng lúa của chúng tôi”- một người dân chia sẻ với phóng viên.

Ngày 26/8/2024, trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Xuân Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc xác nhận, có sự việc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Thịnh tự ý đổ đất, đá san lấp tại khu vực đồng Khao Đúp (xã Vĩnh Thịnh).

“Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, huyện đã xuống kiểm tra, lập biên bản. Đồng thời yêu cầu Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Thịnh (Chủ đầu tư) dừng ngay việc thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường nội đồng tại khu vực đồng Khao Đúp” ông Thắng cho biết.

thanh hoa ngang nhien thi cong khi chua duoc co quan chuc nang co tham quyen cho phep hinh 2

UBND huyện Vĩnh Lộc đã yêu cầu Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Thịnh (Chủ đầu tư) dừng thi công.

Cũng theo ông Thắng, Ngày 06/01/2021, UBND huyện Vĩnh Lộc đã ban hành công văn số 31/UBND-TNMT về việc Chấp thuận địa điểm đầu tư thực hiện dự án xây dựng: Gia cố, nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng tại xứ đồng Khao Đúp, xã Vĩnh Thịnh.

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 1209,72 m, điểm đầu giáp mỏ đá núi Cô Sơn, điểm cuối đấu nối vào đường Dân Quân, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. Chiều rộng mặt cắt đường: 5 mét. Nguồn gốc sử dụng đất: Đất giao thông nội đồng hiện trạng.

Công văn cũng yêu cầu UBND xã Vĩnh Thịnh thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tuân thủ nghiêm các quy định của luật Đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

thanh hoa ngang nhien thi cong khi chua duoc co quan chuc nang co tham quyen cho phep hinh 3

Đoạn đường nội đồng khác nối vào mỏ đá đã được san lấp.

Cũng theo ông Thắng, đến nay UBND xã Vĩnh Thịnh chưa thực hiện đầy đủ hồ sơ thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai theo quy định đối với dự án xây dựng: Gia cố, nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng tại xứ đồng Khao Đúp tại xã Vĩnh Thịnh. UBND huyện Vĩnh Lộc cũng đã yêu cầu UBND xã Vĩnh Thịnh báo cáo giải trình về vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, điểm đầu của dự án nâng cấp đường giao thông nội đồng này là một mỏ đá chưa hoạt động. Điều này khiến dư luận đặt nghi vấn, có hay không việc lợi dụng dự án xây dựng: Gia cố, nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng tại xứ đồng Khao Đúp, xã Vĩnh Thịnh để phục vụ cho khai thác vận chuyển đá của mỏ đá này?

Phú Thắng

Xem thêm

Đề xuất rút ngắn thời gian cấp mã số vùng trồng xuống còn 3 ngày

Đề xuất rút ngắn thời gian cấp mã số vùng trồng xuống còn 3 ngày

(CLO) Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo hướng tinh gọn hồ sơ, đẩy mạnh số hóa và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, qua đó giảm chi phí tuân thủ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Đôi vợ chồng trẻ lập nghiệp với sen trên quê Bác

Đôi vợ chồng trẻ lập nghiệp với sen trên quê Bác

(CLO) Từ những ruộng trũng bỏ không, đôi vợ chồng trẻ ở Kim Liên (Nghệ An) đã cải tạo, trồng nhiều giống sen quý để phát triển kinh tế. Cây sen không chỉ mang lại nhiều giá trị về mặt nông nghiệp, mà còn là sản phẩm tạo dựng thương hiệu du lịch địa phương, góp phần thu hút hàng triệu du khách về thăm quê Bác.

Niềm hạnh phúc sau 54 năm chờ đợi của người vợ liệt sĩ

Niềm hạnh phúc sau 54 năm chờ đợi của người vợ liệt sĩ

(CLO) Nên duyên vợ chồng từ lần tình cờ gặp nhau tại giếng nước làng, nhưng cô công nhân chỉ mới làm vợ 4 ngày thì người chồng âm thầm lên đường vào chiến trường. Ít năm sau, bà lặng người khi nhận giấy báo tử của chồng. Kể từ đó, bà nén chặt nỗi đau, lặng lẽ thờ chồng. Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, bà mới biết nơi chồng mình đang yên nghỉ.

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm anh trai liệt sĩ

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm anh trai liệt sĩ

(CLO) Chỉ với tấm sơ đồ cũ, suốt nhiều năm qua bà Thanh đã 5 lần lặn lội sang Campuchia để tìm người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình. Nhưng, những hành trình vất vả ấy đều chưa có kết quả. Giờ đây, khi tuổi cao, sức yếu bà đặt niềm hy vọng tìm hài cốt anh trai qua việc lấy mẫu ADN mà cơ quan chức năng đang thực hiện.

Đề xuất xây dựng hai mô hình an sinh dài hạn cho người yếu thế tại Tây Ninh và Thái Nguyên

Đề xuất xây dựng hai mô hình an sinh dài hạn cho người yếu thế tại Tây Ninh và Thái Nguyên

(CLO) Hai mô hình an sinh hướng đến người cao tuổi neo đơn và các nhóm yếu thế vừa được giới thiệu tại chương trình “Cà phê cùng Trăng 2026”. Bên cạnh kế hoạch xây dựng nơi ở, chăm sóc lâu dài, đơn vị tổ chức cũng công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán, đồng thời ứng dụng công nghệ để tăng tính minh bạch trong hoạt động thiện nguyện.

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

(CLO) Mẹ Lê Thị Sáu có chồng tham gia kháng chiến chống Pháp, sau đó hai con trai cũng tiếp bước theo con đường cách mạng. Hai lần tiễn con đi thì hai lần mẹ khóc thầm lặng lẽ… Đến nay, mẹ Sáu đã sống hơn một thế kỷ, đi qua chiến tranh, mất mát và cả những đổi thay của đất nước.

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

(CLO) Trong tiếng sóng biển Cổ Đạm hòa cùng những giai điệu trầm hùng của chương trình nghệ thuật "Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử", hàng nghìn người dân, thân nhân liệt sĩ và đại biểu đã cùng lặng người tưởng nhớ những người lính Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã ngã xuống để bảo vệ vùng biển quê hương. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, sự hy sinh ấy vẫn còn nguyên giá trị, được gìn giữ bằng một di tích lịch sử và bằng lòng biết ơn của nhiều thế hệ hôm nay.

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng 248 thửa đất, xã Hòa Xá đang tập trung xử lý 150 thửa còn lại trên tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, trong đó trọng tâm là hoàn thiện phương án bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất và tổ chức chi trả để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

(CLO) Chập tối 9/7, một tàu cá ở cảng cá Tam Quan (Gia Lai), bất ngờ bốc cháy kèm tiếng nổ lớn. Ngọn lửa sau đó đã lan rộng, thiêu rụi nhiều tàu cá lân cận.

Cỡ chữ bài viết: