Đằng sau ánh đèn tiệc tùng vụ Miu Lê dương tính ma tuý: Một lần thử có thể trả giá cả đời!

(CLO) Việc ca sĩ Miu Lê cùng hai người đi cùng bị phát hiện dương tính với Methamphetamine, Ketamine và MDMA tại Cát Hải (Hải Phòng) không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự lan rộng của ma túy thế hệ mới trong giới trẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, đằng sau những cái tên tưởng như “vô hại” như “nước vui”, bóng cười hay vape là cơ chế tàn phá não bộ vô cùng nguy hiểm, có thể khiến người dùng lệ thuộc, rối loạn tâm thần, thậm chí tử vong.

​

“Nước vui”, bóng cười và những cuộc chơi nguy hiểm

​

Theo phân tích của bác sĩ Hoàng, ma túy thế hệ mới đang được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi hơn trước. Nếu trước đây ma túy gắn với hình ảnh kim tiêm hay bột trắng, hiện nay chúng xuất hiện trong các buổi tiệc, quán bar, resort dưới dạng đồ uống pha chế, bóng cười, tinh dầu thuốc lá điện tử hay các loại “thảo mộc” tẩm hóa chất.

​

“Nước vui” thực chất là hỗn hợp chứa các chất hướng thần như MDMA, Ketamine, Methamphetamine… được pha vào rượu hoặc nước ngọt. Người sử dụng dễ rơi vào trạng thái hưng phấn, mất kiểm soát, ảo giác mạnh và đối mặt nguy cơ suy hô hấp, loạn nhịp tim, suy đa tạng.

​

Trong khi đó, bóng cười chứa khí N₂O tuy tạo cảm giác lâng lâng trong thời gian ngắn nhưng có thể gây tổn thương thần kinh, thoái hóa tủy sống, tê liệt nếu lạm dụng kéo dài.

​

Đáng lo ngại hơn, vape và thuốc lá điện tử hiện cũng trở thành “vỏ bọc” để ma túy len lỏi vào giới trẻ. Một số loại tinh dầu bị phát hiện pha trộn cannabinoid tổng hợp – hoạt chất có thể gây hoang tưởng, kích động, hôn mê chỉ sau vài hơi hút.

​

480752586-122213817680081724-1292854274120311929-n.jpg
Đằng sau đó là bức tranh đáng lo ngại về ma túy thế hệ mới, cơ chế tàn phá não bộ, lối sống “tiệc tùng hóa chất” trong giới trẻ và bài toán trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng cũng như cơ chế quản lý trong thời đại mạng xã hội.

Ma túy “chiếm quyền điều khiển” não bộ

​

Bác sĩ Hoàng cho rằng nghiện ma túy không đơn thuần là vấn đề đạo đức mà là bệnh lý mạn tính của não bộ.

​

Khi vào cơ thể, các chất ma túy tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, kích thích giải phóng dopamine – chất tạo cảm giác hưng phấn – ở mức cực cao. Não bộ dần bị “lập trình lại”, khiến người dùng mất khả năng kiểm soát hành vi và lệ thuộc vào cảm giác “phê thuốc”.

​

“Não sẽ giảm dần khả năng tự tạo niềm vui tự nhiên. Người dùng rơi vào trạng thái trống rỗng, mệt mỏi nếu không tiếp tục sử dụng ma túy. Đây là vòng xoáy nguy hiểm khiến nhiều người đánh đổi cả sức khỏe, sự nghiệp và danh dự”, bác sĩ Hoàng phân tích.

​

Không chỉ não bộ, ma túy còn tàn phá tim mạch, gan, thận, hệ hô hấp, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy hô hấp cấp và tử vong đột ngột, kể cả ở người trẻ tuổi.

​

Người nổi tiếng và trách nhiệm với giới trẻ

​

Từ vụ việc liên quan đến Miu Lê, bác sĩ Hoàng cho rằng trách nhiệm của người nổi tiếng không chỉ dừng ở việc tuân thủ pháp luật mà còn phải ý thức được sức ảnh hưởng với công chúng.

​

Trong thời đại mạng xã hội, nghệ sĩ có khả năng tác động mạnh đến lối sống, hành vi và nhận thức của giới trẻ. Khi một nghệ sĩ vướng nghi vấn sử dụng ma túy, điều đó không chỉ là cú ngã của cá nhân mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ.

​

“Giới trẻ rất dễ lý tưởng hóa thần tượng. Nếu người nổi tiếng sống lệch chuẩn hoặc xuất hiện trong các cuộc vui có chất kích thích, điều đó có thể tạo ra nhận thức sai lệch rằng ma túy là cách để giải trí hay tìm cảm hứng”, ông nhấn mạnh.

​

Theo bác sĩ Hoàng, điều nguy hiểm nhất của ma túy thế hệ mới là vẻ ngoài “vô hại”, xuất hiện trong những cuộc vui sang trọng, âm nhạc sôi động và các lời rủ rê kiểu “thử cho biết”.

​

Tuy nhiên, dù mang tên gọi nào, bản chất của chúng vẫn là những hóa chất tác động trực tiếp lên não bộ và có thể phá hủy sức khỏe, tương lai của người dùng.

​

“Không có loại ma túy nào là an toàn. Phòng vệ tốt nhất là nói không tuyệt đối với mọi lời rủ rê liên quan đến ma túy, kể cả dưới vỏ bọc ‘nước vui’, bóng cười hay vape”, bác sĩ Hoàng cảnh báo.

Xem thêm

Sốc với viên sủi 'rởm' cho trẻ: Không có lấy 1% vitamin, chất bảo quản vượt ngưỡng hơn 30 lần

Sốc với viên sủi 'rởm' cho trẻ: Không có lấy 1% vitamin, chất bảo quản vượt ngưỡng hơn 30 lần

(CLO) Kết quả kiểm nghiệm các loại viên sủi vừa bị Công an Hà Nội triệt phá cho thấy sự thật ngỡ ngàng: Hoàn toàn không có vitamin B1, B3, B6 như quảng cáo, trong khi chất bảo quản Natri Benzoat vượt ngưỡng tới 33 lần. Chuyên gia y tế cảnh báo mức độ độc hại nghiêm trọng và hướng dẫn phụ huynh cách xử trí nếu lỡ cho con em sử dụng.

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong giờ học Giáo dục quốc phòng – an ninh. Ảnh: AJC

Ai được miễn, tạm hoãn học Giáo dục quốc phòng và an ninh?

(CLO) Học sinh, sinh viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người nước ngoài, người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc đang mang thai... thuộc các trường hợp được miễn hoặc tạm hoãn học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người dân làm thủ tục hành chính

Đà Nẵng hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

(CLO) Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã trên địa bàn Đà Nẵng được hưởng chính sách hỗ trợ mới, trong đó mức hỗ trợ hằng tháng là 2 triệu đồng/người và hỗ trợ may đồng phục 3 triệu đồng/người/năm.

Suất ăn bán trú 40.000 đồng: Hiệu trưởng kiểm tra từ 6 giờ sáng, quét mã QR từng loại thực phẩm

Suất ăn bán trú 40.000 đồng: Hiệu trưởng kiểm tra từ 6 giờ sáng, quét mã QR từng loại thực phẩm

(CLO) Áp dụng mức giá tối thiểu 40.000 đồng/suất ăn bán trú từ năm học 2026-2027, các trường tiểu học tại Hà Nội đang siết chặt quy trình kiểm soát chất lượng. Tại Trường Tiểu học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để minh bạch hóa bữa ăn, hiệu trưởng trực tiếp đón thực phẩm từ 6 giờ sáng, quét mã QR truy xuất nguồn gốc và huy động phụ huynh tham gia giám sát luân phiên từng tuần.

Nghịch lý 'phình giờ' hoạt động trải nghiệm trong trường học: Càng 'trải nghiệm', càng thêm giờ học

Nghịch lý 'phình giờ' hoạt động trải nghiệm trong trường học: Càng 'trải nghiệm', càng thêm giờ học

(CLO) Trùng lắp, dễ bị thương mại hóa và sai lệch thời lượng - TS Vũ Trọng Đông (Đại học Sài Gòn) đề xuất xóa bỏ Hoạt động trải nghiệm như một "môn học" độc lập. Chia sẻ với Báo Nhà báo và Công luận, ông nhấn mạnh bỏ Hoạt động trải nghiệm không phải là cấm học sinh trải nghiệm, mà là trả trải nghiệm về đúng nghĩa một phương pháp giảng dạy thực chất, tránh lãng phí.

Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý bẫy bắt chim yến tại Ninh Hoà

Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý bẫy bắt chim yến tại Ninh Hoà

Phát hiện và tháo dỡ 150 mét lưới bẫy chim trái phép, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh bảo vệ đàn chim yến tại Ninh Hòa. Cơ quan chức năng yêu cầu địa phương duy trì đường dây nóng 24/7 và khắc phục khâu tuần tra để bảo vệ an toàn cho chim hoang dã mùa di cư.

Cấm thu quỹ hội phụ huynh từ 15/11: Tiền dư đi về đâu, hoạt động lớp tính sao?

Cấm thu quỹ hội phụ huynh từ 15/11: Tiền dư đi về đâu, hoạt động lớp tính sao?

(CLO) Từ 15/11, Ban đại diện cha mẹ học sinh chính thức bị cấm thu và giữ tiền. Giải đáp băn khoăn về việc xử lý quỹ dư hay đổi tên để lách luật, Luật sư Trần Văn Tuấn khẳng định sự đồng thuận không thể hợp thức hóa khoản thu sai; phụ huynh cần chuyển sang thanh toán trực tiếp hoặc hỗ trợ hiện vật.

Cỡ chữ bài viết: