Đánh bom nhà thờ Hồi giáo làm 47 người Afghanistan thiệt mạng, ISK nhận trách nhiệm

(CLO) Một vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan đã khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Đây là cuộc tấn công lớn thứ hai nhằm vào những người theo đạo Shia ở Afghanistan trong một tuần.

Nhà thờ Hồi giáo Imam Bargah đặc biệt đông đúc khi bị tấn công, bởi vì cộng đồng đã tổ chức các buổi cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom trước đó, ở phía bắc tỉnh Kunduz.

Cuộc tấn công hôm thứ Sáu (15/10), giống như vụ đánh bom trước, được tuyên bố bởi chi nhánh địa phương của Nhà nước Hồi giáo, Tỉnh Khorasan của Nhà nước Hồi giáo (ISKP), có lịch sử lâu dài tấn công người thiểu số Shia của Afghanistan.

Bốn người đàn ông đến vào khoảng 1 giờ chiều giờ địa phương để kích nổ ít nhất một quả bom ở cổng nhà thờ Hồi giáo.

danh bom nha tho hoi giao lam 47 nguoi afghanistan thiet mang isk nhan trach nhiem hinh 1

Mọi người tập trung tại hiện trường vụ nổ ở Kandahar. Ảnh: Anadolu Agency / Getty Images

Các vụ nổ để lại máu loang lổ khắp sảnh đường cầu nguyện màu xanh lá cây, nơi những người sống sót bàng hoàng ngồi chờ được giúp đỡ bên cạnh các thi thể của những người đã chết. Kính ở cửa ra vào và cửa sổ bị thổi bay ra ngoài.

Vụ đánh bom xảy ra một tuần sau một vụ tấn công liều chết tương tự tại một nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Kunduz, miền bắc tỉnh Kunduz, khiến ít nhất 46 người thiệt mạng. Cuộc tấn công đó được tuyên bố bởi một chi nhánh địa phương của Nhà nước Hồi giáo.

Các vụ giết người và các vụ đánh bom khác của IS - bao gồm cả một cuộc tấn công nhằm vào một nhóm Taliban cấp cao ở Kabul - đang làm suy yếu tuyên bố của Taliban rằng họ đã mang lại an ninh cho Afghanistan sau nhiều thập kỷ chiến tranh.

Họ vẫn chưa giành được sự công nhận của chính phủ từ bất kỳ quốc gia nào khác và nền kinh tế quốc gia đang sụp đổ sau khi đột ngột ngừng hỗ trợ quốc tế, đánh vào các dịch vụ từ quân đội và cảnh sát đến y tế và giáo dục.

Kể từ khi Taliban nắm quyền kiểm soát, IS đã tuyên bố thực hiện một loạt các cuộc tấn công trên khắp miền bắc và miền đông, nơi chúng có trụ sở chủ yếu hiện nay. Vụ đánh bom này tại thành trì phía nam của Taliban, thể hiện một thách thức thậm chí còn mạnh mẽ hơn đối với chính phủ mới.

Người phát ngôn Zabiullah Mujahid cho biết, chính quyền Taliban đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và hứa đưa thủ phạm ra trước công lý.

Phần lớn các cuộc tấn công của giáo phái nhằm vào dân thường Shia trong những năm gần đây là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong khu vực.

Mai Anh (theo theguardian)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: