Danh tính nghi phạm vụ những người Việt tử vong trong khách sạn Thái Lan

(CLO) Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sáng 17/7, Cảnh sát Thái Lan đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân sơ bộ vụ 6 người tử vong tại Khách sạn Grand Hyatt Erawan, Thủ đô Bangkok trước đó một ngày.

Cảnh sát nêu rõ nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại.

Tại đồn cảnh sát Lumpini ở Bangkok vào sáng 17/7, Thiếu tướng cảnh sát Theeradet Thumsuthee, Trưởng phòng điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô, cho biết cảnh sát đã thẩm vấn các nhân chứng và con gái của một trong những nạn nhân.

Sau khi thẩm vấn, cảnh sát xác định nghi phạm đầu độc và sát hại nhóm người này là bà Sherine Chong, 56 tuổi, một trong hai người Việt mang quốc tịch Mỹ tử vong trong vụ việc. Thi thể nghi phạm mặc quần áo màu xanh lá cây.

"Vụ án có khả năng bắt nguồn từ vấn đề nợ nần, không có khả năng nào khác. Thủ phạm nằm trong số 6 người tử vong vì họ là những người duy nhất bước vào phòng, không có ai khác", ông Theeradet cho biết.

danh tinh nghi pham vu nhung nguoi viet tu vong trong khach san thai lan hinh 1

Nghi phạm Sherine Chong, 56 tuổi, là một trong 6 người Việt tử vong tại khách sạn ở Bangkok. Ảnh: Khaosod

Trước đó vào tối 16/7, cảnh sát Thái Lan cho biết 6 người Việt, trong đó có 2 người mang quốc tịch Mỹ, được phát hiện đã chết trong một căn phòng tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Erawan ở trung tâm Bangkok.

Một nguồn tin cho biết cảnh sát pháp y đã phát hiện một chất giống xyanua trong những chiếc cốc đã qua sử dụng ở phòng 502 nơi tìm thấy các thi thể.

Hóa chất gây chết người có tác dụng nhanh này được tìm thấy trên cốc uống nước và ấm trà trong phòng. "Chúng tôi tìm thấy xyanua trong các tách trà, cả 6 tách đều có xyanua", ông Trirong Phiwpan, Chỉ huy văn phòng chứng cứ cảnh sát Thái Lan, phát biểu tại một cuộc họp báo.

Theo điều tra của cảnh sát Thái Lan, khi bà Chong ở trong phòng một mình, nhân viên mang đồ ăn và nước uống đến. Khi nhân viên yêu cầu pha trà cho bà Chong, bà nói sẽ tự mình giải quyết, sau đó nhân viên rời đi và người phụ nữ này ở trong phòng một mình. 

"Sau khi nhân viên mang tách trà, hai bình nước nóng, sữa và ấm trà... một trong 6 người đã mang xyanua vào", ông Trirong nói, cho biết thêm rằng kết quả kiểm tra cho thấy máu của những người tử vong được phát hiện có chứa xyanua.

Trưởng phòng khoa học pháp y cảnh sát, Trung tướng Trairong Phiewphan, xác nhận có một loại chất độc trong loại đồ uống trông giống cà phê đen được tìm thấy trong hai bình đựng ở phòng 502.

Cảnh sát cho biết, qua phỏng vấn người thân của những nạn nhân, họ phát hiện ra rằng nhóm người có tranh chấp về khoản nợ liên quan đến một khoản đầu tư. 

Một người Việt Nam thứ bảy đã đặt phòng bên cạnh. Cảnh sát tin rằng cô là em gái của một trong 6 nạn nhân. Người phụ nữ này đã rời khỏi Thái Lan vào ngày 10/7 và không có khả năng liên quan đến vụ đầu độc. 

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết cán bộ Đại sứ quán đang làm việc với lực lượng chức năng sở tại để xác minh vụ việc cũng như để thực hiện công tác bảo hộ công dân cần thiết.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang theo dõi tình hình và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm điều tra. Cục Điều tra Liên bang Mỹ cũng đã hỗ trợ cảnh sát điều tra.

Khách sạn Grand Hyatt Erawan do Tập đoàn Erawan quản lý, có hơn 350 phòng và tọa lạc tại một khu du lịch nổi tiếng với các nhà hàng và cửa hàng mua sắm sang trọng.

Thủ tướng Srettha Thavisin đã kêu gọi mở cuộc điều tra nhanh chóng về vấn đề này để hạn chế tác động đến ngành du lịch của Thái Lan. 

Ngọc Ánh (theo TTXVN, Bangkok Post)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: