“Đào rừng” tự trồng, người dân được quyết định việc khai thác

(CLO) Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, cá nhân hoặc tổ chức tự bỏ vốn trồng đào, mai…, ngoài diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên, sẽ được tự quyết định việc khai thác.
Một số tỉnh miền núi phía Bắc vừa qua có đề xuất về việc dán tem truy xuất nguồn gốc của cây đào do dân trồng

Một số tỉnh miền núi phía Bắc vừa qua có đề xuất về việc dán tem truy xuất nguồn gốc của cây đào do dân trồng

Ngày 18/1, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản trả lời đề xuất dán tem phân biệt đào rừng của tỉnh Sơn La.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, cá nhân hoặc tổ chức tự bỏ vốn trồng đào, mai và một số loại cây khác, ngoài diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên, sẽ được tự quyết định việc khai thác.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể, trước mắt có thể dùng biện pháp xác nhận nguồn gốc, xuất xứ phù hợp với cây đào, nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính, gây ách tắc trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Do đã cận kề Tết Tân Sửu 2021, việc triển khai dán tem cây đào trên toàn quốc trong năm nay sẽ rất khó, bởi vậy Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ nghiên cứu về vấn đề này để áp dụng thống nhất cả nước.

Trước đó, ngày 24/12/2020, phát biểu tại hội nghị tổng kết của ngành nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cấm chặt hoa đào cùng các loại cây khác của núi rừng để mang về Hà Nội bán dịp Tết.

Ngày 13/1, UBND tỉnh Sơn La kiến nghị Thủ tướng cho phép thực hiện truy xuất nguồn gốc, xác định xuất xứ vùng trồng đào trên đất nông nghiệp, không phải đào rừng tự nhiên.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã giải thích về chỉ đạo "cấm tuyệt đối việc chặt hoa đào, các loại cây khác của núi rừng, nhất là núi rừng Tây Bắc mang về Hà Nội bán dịp Tết" của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ, chỉ đạo của Thủ tướng xuất phát từ thực tế, cứ mỗi dịp Tết lại có hiện tượng đào, mận mọc tự nhiên trong rừng bị chặt phá, khai thác quá nhiều, không có kiểm soát để mang về xuôi bán, trong đó không ít những cây đào cổ thụ cũng bị cắt tận gốc. Đó là sự tàn phá tự nhiên, xâm hại rừng. Vậy nên, Thủ tướng có chỉ đạo để triệt để ngăn chặn tình trạng phá hoại rừng.

Tuy nhiên, chỉ đạo của Thủ tướng là nhằm cấm chặt đào rừng tự nhiên chứ không cấm mua bán đào do người dân miền núi hoặc miền xuôi trồng. Với đào do người dân trồng trong vườn trong rẫy, trồng ở khu vực rừng trồng để khai thác, bán dịp Tết, cần khuyến khích, vừa giúp đáp ứng nhu cầu của thị trường, vừa giúp người lao động, hộ nông dân có thêm thu nhập - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Về thông tin một số tỉnh kiến nghị dán tem để truy xuất nguồn gốc đào đưa về thành phố bán dịp Tết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định, Chính phủ ủng hộ đề xuất này.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, dù chưa đề xuất cơ quan cụ thể có thẩm quyền dán tem xác định nguồn gốc đào rừng tự nhiên hay đào trồng nhưng cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp chịu trách nhiệm về việc này là phù hợp.

T.Toàn

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: