Davos 2025: Phó Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi chủ nghĩa đa phương và cảnh báo về 'rủi ro AI'

(CLO) Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mang lại rủi ro lớn nếu không được quản lý cẩn thận, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang ngày càng căng thẳng.

Phát biểu ở Davos vào ngày 21/1, ông Đinh Tiết Tường nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong định hình trật tự toàn cầu và kêu gọi quản trị AI một cách trách nhiệm để ngăn chặn những hậu quả không mong muốn.

Ông ví AI như "kho báu trong hang động của Alibaba" nhưng cũng cảnh báo rằng nếu không được quản lý, nó có thể trở thành "hộp Pandora" gây ra những rủi ro nghiêm trọng. Ông nhấn mạnh, nếu các quốc gia chỉ tập trung vào cạnh tranh thay vì hợp tác, những rủi ro rõ ràng sẽ sớm xuất hiện.

davos 2025 pho thu tuong trung quoc keu goi chu nghia da phuong va canh bao ve rui ro ai hinh 1

Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2025 và có bài phát biểu với chủ đề "Duy trì con đường đúng đắn của chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy phát triển cởi mở và toàn diện" tại Davos, Thụy Sĩ, ngày 21 tháng 1 năm 2025. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tại diễn đàn ở Davos năm nay, ông Đinh Tiết Tường cũng kêu gọi cộng đồng toàn cầu duy trì chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy phát triển cởi mở và toàn diện.

Phó Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh rằng thế giới đang trải qua những thay đổi nhanh chóng và chưa từng có, với việc quản trị toàn cầu đang phải đối mặt với những điều chỉnh sâu sắc.

Trích dẫn rằng xã hội loài người một lần nữa đã đến ngã ba đường quan trọng, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế lấy cảm hứng từ tầm nhìn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Chúng ta nên củng cố lòng tin, duy trì sự đoàn kết và hợp tác, và cùng nhau tiến lên bất chấp gió lớn và sóng lớn để xây dựng một cộng đồng có tương lai chung cho nhân loại. Chúng ta nên cung cấp nhiều sự ổn định và chắc chắn hơn cho thế giới, và xây dựng một thế giới công bằng với sự phát triển chung", ông nói.

Ông Đinh Tiết Tường cũng kêu gọi các quốc gia từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, cùng xây dựng một trật tự quốc tế công bằng hơn và tránh để thế giới bị chia rẽ thành hai hệ thống đối lập. Ông nhấn mạnh rằng khoa học không có biên giới, và các quốc gia cần hợp tác để công nghệ mang lại lợi ích cho toàn nhân loại thay vì trở thành công cụ của sự bất bình đẳng.

Về kinh tế, ông Đinh khẳng định Trung Quốc sẽ duy trì "sự phát triển chất lượng cao" bất chấp các thách thức toàn cầu. Ông cam kết mở cửa hơn nữa, cải thiện môi trường kinh doanh và đưa ra các chính sách chủ động để thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư, cũng như đổi mới khoa học và công nghệ.

Cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc cũng là tâm điểm tại Davos.  Ông Đinh cho biết Trung Quốc không theo đuổi thặng dư thương mại mà sẵn sàng nhập khẩu nhiều hơn các sản phẩm chất lượng cao từ nước ngoài. Ông phản đối chủ nghĩa bảo hộ và nhấn mạnh rằng, không bên nào thắng trong một cuộc chiến thương mại.

Sự trở lại của ông Donald Trump với nhiệm kỳ tổng thống thứ hai cũng đặt ra những thách thức mới trong quan hệ Mỹ - Trung. Tuy nhiên, ông Trump gần đây đã có những tín hiệu hợp tác khi tuyên bố sẵn sàng cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cả hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng đối đầu không phải là lựa chọn và hai nước có thể hợp tác dựa trên những lợi ích chung.

Ngọc Ánh (theo Tân Hoa Xã, SCMP, Newsweek)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: