Để đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" lan tỏa bằng hành động cụ thể

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân người có công với cách mạng.

Ngày 23/7, Đoàn công tác của thành phố Cần Thơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiêu biểu tại hai xã An Thạnh, Cù Lao Dung.

96.jpg
Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng chính quyền địa phương thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Vị Thanh 1. Ảnh: TTXVN.

Tại xã An Thạnh, đoàn đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Nghĩa (sinh năm 1927, ngụ tại ấp An Phú); thương binh nặng Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1963, ngụ tại ấp An Lạc) thuộc đơn vị F339; thương binh nặng Đặng Văn Thắng (sinh năm 1952, ngụ tại ấp An Lạc), nguyên Tiểu đội trưởng Công trường huyện.

Tại xã Cù Lao Dung, đoàn công tác đến thăm, tặng quà các thương binh và người có công tiêu biểu: Thương binh Huỳnh Thanh Hùng (sinh năm 1951) và thương binh Sơn Văn Đực (sinh năm 1961) cùng ngụ tại ấp An Quới; thăm thương binh, nhiễm chất độc hóa học Dương Văn Chiến (sinh năm 1955, ngụ tại ấp Vàm Hồ A).

Đoàn công tác thành phố Cần Thơ thăm hỏi sức khỏe và động viên thương binh tại xã Cù Lao Dung. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN
Đoàn công tác thành phố Cần Thơ thăm hỏi sức khỏe và động viên thương binh tại xã Cù Lao Dung. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tại các chuyến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình người có công dành cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời khẳng định chăm lo cho gia đình chính sách là đạo lý uống nước nhớ nguồn, trách nhiệm thiêng liêng, tình cảm sâu sắc của thế hệ hôm nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách chăm lo cho người có công trên địa bàn. Đồng chí cũng ân cần động viên, mong muốn các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Đại diện các gia đình chính sách tại hai xã An Thạnh và Cù Lao Dung bày tỏ niềm xúc động, vinh dự trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Các gia đình khẳng định luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành tốt pháp luật và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và các thành viên trong Đoàn trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và các thành viên trong Đoàn trao quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Cùng ngày, các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Đồn Biên phòng Trung Bình phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Trần Đề trao tặng 26 suất quà (tổng trị giá 11,6 triệu đồng) cho các hội viên là thương binh. Chi đoàn Đồn Biên phòng An Thạnh Ba phối hợp cùng Xã đoàn Cù Lao Dung và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao 10 phần quà (mỗi phần 350 nghìn đồng) cho các gia đình chính sách. Tại các gia đình đến thăm, cán bộ, chiến sĩ ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Cán bộ đồn Biên phòng An Thạnh Ba tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ. Ảnh: TTXVN.
Cán bộ đồn Biên phòng An Thạnh Ba tham gia dọn vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ. Ảnh: TTXVN.

Bên cạnh công tác thăm hỏi, tặng quà, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" qua những công trình, phần việc cụ thể. Cụ thể, Chi đoàn Đồn Biên phòng An Thạnh Ba phối hợp Xã đoàn Cù Lao Dung và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương huy động hơn 30 cán bộ, đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh, dọn cỏ, lau chùi các phần mộ và chỉnh trang khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ. Hoạt động này góp phần giữ gìn cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp, trang nghiêm để tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa này, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ khẳng định lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc của các thế hệ đi trước, qua đó, tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, cùng chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: