Hai bị can gồm Trần Thanh Kiệt (sinh năm 1977, trú tại xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thân Hoàng Phi Hùng (sinh năm 1997, trú tại TP Cần Thơ).
Theo kết quả điều tra, ngày 8/11/2025, Hùng được một người phụ nữ tên “Su” (liên lạc qua ứng dụng Telegram, hiện ở Campuchia, chưa rõ lai lịch) thuê tổ chức đưa 3 người quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia với tiền công 300 USD. Sau khi đồng ý, Hùng được cung cấp số điện thoại của Kiệt để phối hợp thực hiện.
Rạng sáng 9/11/2025, Hùng liên hệ yêu cầu Kiệt điều khiển phương tiện thủy (vỏ lãi) sang Campuchia đón Hùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam với tiền công 100 USD. Khi về đến khu vực xã Khánh Bình (tỉnh An Giang), Hùng tiếp tục đề nghị Kiệt chở mình cùng 3 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia, song Kiệt không đồng ý và rời đi.
Sau đó, Hùng di chuyển đến một quán ăn tại ấp Sa Tô, xã Khánh Bình để đón 1 người Trung Quốc, rồi đưa xuống khu vực bến đò Mương Hội Đồng nhằm tìm cách vượt biên trái phép. Tuy nhiên, hành vi này đã bị Công an xã Khánh Bình phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ kịp thời.
Tại cơ quan Công an, các bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, các đối tượng có sự móc nối, phân công nhằm tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép để thu lợi. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để truy tố theo quy định pháp luật.