Đề nghị truy tố đối tượng chế tạo, buôn bán 18 khẩu súng quân dụng qua mạng

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lê Văn Lam (SN 2000, trú xã An Biên, tỉnh Kiên Giang) về tội “Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án chế tạo vũ khí có quy mô và tính chất phức tạp nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với thủ đoạn biến súng đồ chơi thành vũ khí quân dụng có khả năng bắn đạn thật.

Qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng từ đầu năm 2024, lực lượng Công an phát hiện một đường dây cung cấp vũ khí quân dụng số lượng lớn hoạt động liên tỉnh. Quá trình điều tra xác định Lê Văn Lam là đối tượng cầm đầu.

11.jpg
Đối tượng Lê Văn Lam.

Dù còn trẻ tuổi nhưng Lam có hiểu biết về công nghệ và kỹ thuật cơ khí. Đối tượng sử dụng mạng xã hội để đặt mua súng đồ chơi, súng bắn đạn bi rồi dùng máy khoan, máy mài cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để thay đổi kết cấu bên trong, chuyển đổi công năng thành súng bắn đạn thật có tính sát thương tương đương vũ khí quân dụng.

Kết thúc điều tra, cơ quan chức năng xác định Lê Văn Lam đã chế tạo, bán trót lọt 18 khẩu súng quân dụng cùng hơn 500 viên đạn các loại cho nhiều đối tượng tại nhiều địa phương trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, quá trình hoạt động, Lam sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội như thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, sử dụng sim rác và tài khoản ảo để liên lạc, giao dịch.

Đối tượng thực hiện phương thức “không gặp mặt, không lộ diện”, chỉ giao hàng sau khi người mua chuyển tiền trước và lợi dụng các dịch vụ giao hàng nhanh để vận chuyển vũ khí nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Việc triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn này được đánh giá đã kịp thời ngăn chặn lượng lớn vũ khí nguy hiểm tuồn ra xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và phòng ngừa tội phạm.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: