Đề nghị truy tố "nữ quái" mang 4 tiền án đi trộm cắp ở chốn cửa Phật

(CLO) Ngày 19/4, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đã chuyển Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thùy (SN 1992, trú tại xã Cần Đăng) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra, ngày 29/11/2025, chị Đỗ Thị P. (SN 1977, trú tại xã Long Kiến, tỉnh An Giang) cùng gia đình đến viếng chùa Tam Bửu thì bị kẻ gian móc túi lấy trộm 1 điện thoại di động (mua vào tháng 11/2024, trị giá khoảng 4 triệu đồng).

2 (12)
Đối tượng Nguyễn Thị Thùy - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ba Chúc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Qua đó, phát hiện Nguyễn Thị Thùy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác của Thùy đang mặc có 1 điện thoại di động trùng khớp với tài sản của bị hại. Qua xác minh, xác định đây chính là điện thoại của chị P. vừa bị mất. Tại cơ quan Công an, Thùy đã thừa nhận hành vi móc túi trộm cắp tài sản của người đi chùa.

Qua tra cứu, Nguyễn Thị Thùy có 4 tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản” và hiện đang được hoãn chấp hành một bản án của Tòa án nhân dân TP Cần Thơ cũng về tội danh này.

Cơ quan Công an nhận định, đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, thường lợi dụng các khu vực lễ hội, nơi tập trung đông người để thực hiện hành vi phạm tội.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: