Theo thông tin được công bố, nữ diễn viên 59 tuổi đã đồng ý cho một nhà phát hành game trực tuyến sử dụng hình ảnh trí tuệ nhân tạo mô phỏng ngoại hình của mình trong độ tuổi từ 20 đến 30, phục vụ mục đích thương mại.
Cô được cho là nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) đầu tiên cấp phép toàn diện hình ảnh khuôn mặt để ứng dụng công nghệ AI. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.
Trong đoạn video quảng bá do nhà phát hành công bố, công nghệ AI đã tái hiện hình tượng kinh điển của Vương Tổ Hiền trong bộ phim "Thiện nữ u hồn", đưa cô một lần nữa hóa thân thành nhân vật Nhiếp Tiểu Thiến - vai diễn từng gắn liền với tên tuổi của cô.
Bên cạnh video quảng bá, trò chơi cũng giới thiệu một nhân vật NPC kỹ thuật số được xây dựng dựa trên hình tượng của nữ diễn viên, cùng tạo hình nhân vật độc quyền mang tên "Thiến ảnh u hồn".
Ảnh: Xinhua
Dù không trực tiếp xuất hiện trong quảng cáo, Vương Tổ Hiền đã thu âm một đoạn lời thoại với tư cách người đại diện hình ảnh của thương hiệu. Trong bản ghi âm, cô bày tỏ cảm giác may mắn khi từng đồng hành cùng tuổi trẻ của nhiều khán giả và luôn được ghi nhớ, đồng thời xem lần hợp tác này như một lời chào gửi đến những người bạn cũ sau nhiều năm xa cách.
Vương Tổ Hiền tuyên bố giải nghệ năm 2004 và chuyển đến sinh sống tại Vancouver, Canada. Trong thập niên 1980-1990, cô là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất châu Á, được nhiều khán giả xem là "Đệ nhất mỹ nhân" qua các vai diễn trong "Thiện nữ u hồn", "Thanh Xà", "Tiếu ngạo giang hồ: Phong vân tái khởi", "Thần bài", "Đông tà, Tây độc"...
Việc cấp phép sử dụng hình ảnh AI của Vương Tổ Hiền đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận công chúng ủng hộ, cho rằng đây là giải pháp phù hợp đối với nghệ sĩ kỳ cựu đã chọn cuộc sống kín tiếng, giúp họ có thêm nguồn thu nhập mà không cần trực tiếp tham gia quay phim, đồng thời tạo cơ hội để khán giả gặp lại những nhân vật kinh điển.
Ngược lại, nhiều ý kiến phản đối nhận định công nghệ AI dù tái hiện ngoại hình với độ chính xác cao, nhưng vẫn thiếu đi sự linh hoạt và sức hút tự nhiên mà diễn viên từng thể hiện trên màn ảnh. Ý kiến này cũng nhận định AI chỉ có thể mô phỏng diện mạo chứ không thể tái hiện trọn vẹn phong thái của một biểu tượng nhan sắc.
Trước đó, nam diễn viên Ngô Khải Hoa cũng từng bán quyền sử dụng hình ảnh thời trẻ để phục vụ sản xuất phim bằng công nghệ AI. Những trường hợp này cho thấy việc ứng dụng AI trong tái hiện hình ảnh nghệ sĩ đang dần trở thành xu hướng được ngành điện ảnh và trò chơi điện tử thử nghiệm và khai thác.