Điểm nhấn của đề thi là ngữ liệu bài thơ “Khói bếp chiều ba mươi” với những câu thơ gợi nhớ tình mẹ, nỗi nhớ quê nhà và ký ức đoàn viên ngày cuối năm:
“Khói bếp chiều phơ phất ba mươi
Cứ ám ảnh và thiêng liêng gợi nhớ
Vòng tay mẹ... và chúng con bé nhỏ
Mà tháng năm vời vợi không nguôi…”
Nhiều giáo viên nhận định, đề thi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn khơi dậy cảm xúc, hướng học sinh đến tình yêu gia đình, quê hương và trách nhiệm với bản thân.
Chi tiết đáp án: dong-thap.docx
Theo đánh giá của giáo viên Ngữ văn, phần Đọc hiểu sử dụng ngữ liệu giàu giá trị nhân văn, mang tính thời sự, gần gũi với tâm lý lứa tuổi học trò. Trong khi đó, câu nghị luận xã hội được xây dựng theo hướng mở, tạo điều kiện để học sinh tự do bày tỏ góc nhìn cá nhân về đạo đức, lối sống và trách nhiệm với cộng đồng.
Đặc biệt, phần nghị luận văn học được đánh giá có chiều sâu, tránh tình trạng học thuộc hay “học tủ”, đòi hỏi học sinh phải thực sự hiểu tác phẩm và có khả năng phân tích, cảm thụ độc lập.
Theo đánh giá chung, đề thi ở mức vừa sức nhưng có tính phân hóa tốt. Học sinh có học lực trung bình có thể đạt khoảng 5–6,5 điểm; để đạt điểm cao, thí sinh cần có kỹ năng lập luận sắc bén và khả năng cảm thụ văn học tốt.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, toàn tỉnh có 43.459 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, đạt tỷ lệ 99,84%. Các điểm thi diễn ra nghiêm túc, an toàn; thí sinh chấp hành tốt quy chế thi.
Chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục dự thi môn Tiếng Anh và Toán theo hình thức trắc nghiệm.