Dù thời tiết nắng nóng gay gắt khiến áp lực trường thi tăng cao, song phần lớn thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi khi đề Ngữ văn được đánh giá gần gũi, bám sát kiến thức ôn tập và mang đậm hơi thở văn hóa Kinh Bắc.
Theo ghi nhận, đề thi năm nay sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, có tính thời sự và gắn với sự kiện tỉnh Bắc Ninh đón nhận Bằng công nhận của UNESCO và khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh – 2026”.
Nhiều giáo viên nhận định đề thi bao quát được nhiều mặt kiến thức, vừa kiểm tra khả năng đọc hiểu, vừa yêu cầu học sinh biết vận dụng kiến thức xã hội để phân tích, đánh giá tác phẩm. Hệ thống câu hỏi cơ bản quen thuộc, phù hợp với định hướng ôn tập nên học sinh có thể hoàn thành phần lớn yêu cầu của đề.
Đáng chú ý, đề thi vẫn có tính phân hóa ở những câu hỏi yêu cầu học sinh tổng hợp kiến thức, diễn đạt đoạn văn và phân tích ý nghĩa văn bản nhằm đánh giá năng lực thực chất của thí sinh.
Chi tiết đáp án: bac-ninh.docx
Trong đó, câu nghị luận văn học yêu cầu phân tích đoạn trích “Những ngày mới” của Thạch Lam được nhiều giáo viên đánh giá là hay và giàu tính nhân văn. Nội dung đoạn trích gợi mở về vẻ đẹp của những điều bình dị trong cuộc sống, tình yêu lao động và tình người chất phác, qua đó giúp học sinh cảm nhận được những giá trị giản dị nhưng sâu sắc của cuộc sống.
Theo đánh giá chung, đề thi có độ phân hóa tương đối tốt với các câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó. Học sinh có học lực trung bình có thể đạt khoảng 5 điểm; học sinh khá có thể đạt từ 6,5-7 điểm, trong khi mức điểm 8 trở lên đòi hỏi khả năng cảm thụ và kỹ năng làm bài nổi bật.
Tại các điểm thi, công tác an ninh, trật tự được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh yên tâm làm bài. Lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên và các tình nguyện viên cũng tích cực hỗ trợ thí sinh từ hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông đến phát nước uống, động viên tinh thần.
Kết thúc môn thi Ngữ văn, toàn tỉnh có 240 thí sinh vắng mặt. Một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Yên Phong số 2 vi phạm quy chế thi.