Đi xe sang, mặc hàng hiệu, ngồi cà phê, “leader” dụ khách đầu tư 19 tỷ đồng

(CLO) Hai bị cáo tham gia đường dây lôi kéo lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối, để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và xử phạt bị cáo Lương Văn Quỳnh (SN 2000, ở xã Mỹ Thái, Bắc Ninh) mức án 9 năm tù và Nguyễn Văn Sùng (SN 2003, ở xã Tiên Lục, Bắc Ninh) mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là 2 bị cáo còn lại trong đường dây lôi kéo lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối, để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng do Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

san-forex-2.jpg
Bị cáo lừa đảo chiếm đoạt 19 tỷ đồng của 3 nạn nhân thông qua sàn ngoại hối. Ảnh: Minh họa

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group. Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng Ngọc điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Ngọc quen biết các đối tượng tên “Peter”, “Alex” qua Telegram, trong đó Peter giới thiệu là đại diện của 2 sàn GFS và TOPMAX và “Alex” là đại diện sàn Richsmart. Quá trình trao đổi, Ngọc nhận làm “Referral link” (liên kết giới thiệu) cho các sàn giao dịch ngoại hối (Forex) trên.

Theo đó, Ngọc sẽ liên hệ với bộ phận hỗ trợ (Support) của các sàn giao dịch này thông qua Email hoặc “Chat bot” trên sàn giao dịch để được cấp “tài khoản môi giới” (Link ref) để hoạt động. Sau đó, Ngọc sẽ được trả tiền hoa hồng môi giới theo khối lượng giao dịch của đối tác gắn với tài khoản đó gọi là tiền COM.

Ngọc thỏa thuận về hoa hồng môi giới với các sàn và yêu cầu bộ phận hỗ trợ của sàn cài đặt tiền hoa hồng theo cấp độ 1, 2, 3, 4 để Ngọc cài cho các tài khoản cấp dưới, gồm: Cấp Quản lý, Leader, Sale, Khách hàng được Back COM... Tổng tiền hoa hồng Ngọc nhận được sẽ chia cho các “Link ref” phía dưới.

Làm việc trong đường dây của Ngọc là Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng. Hai bị cáo này đều là trưởng nhóm (Leader), đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cụ thể, Lương Văn Quỳnh làm việc tại Công ty Master Group từ năm 2023. Bị cáo người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số hơn 19 tỷ đồng của 3 bị hại. Trong đó, bị cáo được hưởng lợi bất chính hơn 440 triệu đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Sùng, VKS xác định bị cáo làm việc tại Công ty Master Group từ đầu năm 2024, là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 1 bị hại tổng số gần 1 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Quỳnh khai mỗi lần đi gặp khách hàng, bị cáo sẽ mượn xe của Ngọc và Ngọc đều giao xe. Số lần mượn xe, bị cáo Quỳnh không nhớ rõ chỉ biết là nhiều lần. Ngọc có nhiều xe sang, khi đi gặp chị N (một nạn nhân mất 14 tỷ đồng), bị cáo mượn xe Mercedes và hẹn gặp ở quán cà phê. Bị cáo chỉ việc ăn mặc đẹp, đi xe sang, uống cà phê và mời khách đầu tư. Cứ có người đầu tư là bị cáo được hưởng tiền.

Bị cáo Quỳnh cũng thừa nhận mỗi lần có con mồi to (khách hàng bỏ nhiều tiền) thì sàn lại sập.

Giải trình về việc bỏ trốn, bị cáo Quỳnh nói có biết việc khởi tố vụ án, biết việc khởi tố bị can nhưng bị cáo không ra làm việc với cơ quan công an và “vẫn sống bình thường, không bỏ trốn”. Trước khi ra đầu thú, bị cáo sống ở Hà Nội.

Còn bị cáo Sùng khai bị cáo được hưởng 144 triệu đồng hoa hồng nhưng tiền chưa đến tay. Trong suốt một năm làm việc cho đường dây của Ngọc, bị cáo vẫn làm nghề gỗ, thi thoảng mới lên công ty.

Về việc bỏ trốn, bị cáo Sùng khai bị cáo không nghĩ mình phạm tội dù biết việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì “không liên quan”. Cơ quan công an triệu tập bị cáo không lên, sau này bị cáo mới ra đầu thú.

Xem thêm

Khởi tố nữ tiểu thương "hô biến" Sâm Lai Châu thành Sâm Ngọc Linh rao bán trên TikTok

Khởi tố nữ tiểu thương "hô biến" Sâm Lai Châu thành Sâm Ngọc Linh rao bán trên TikTok

(CLO) Tối ngày 25/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Lê Thị Thanh Hằng (SN 1992, trú tại xã Đồng Tiến) về tội “Lừa dối khách hàng” khi bán Sâm Lai Châu thành Sâm Ngọc Linh.

Đà Lạt: Bắt 2 đối tượng giả nhân viên tài chính, lừa đảo người vay tiền

Đà Lạt: Bắt 2 đối tượng giả nhân viên tài chính, lừa đảo người vay tiền

(CLO) Ngày 25/8, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đã bắt giữ Lê Thế Anh (SN 2000) và Võ Thị Như Phượng, cùng cư trú tại Cần Thơ, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng lập trang Facebook giả danh nhân viên tài chính, tiếp cận người có nhu cầu vay tiền trực tuyến rồi chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ khoản tiền được ngân hàng giải ngân.

Diễn viên Kiều Thanh bị khởi tố vì liên quan đến ma túy

Diễn viên Kiều Thanh bị khởi tố vì liên quan đến ma túy

(CLO) Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội cho biết, từ việc điều tra một đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng ma túy, đơn vị này đã mở rộng truy xét, phát hiện đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Phú Thọ: Khởi tố người điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe gây tai nạn chết người

Phú Thọ: Khởi tố người điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe gây tai nạn chết người

(CLO) Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.V.H. (SN 2008) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, sau khi người này điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, gây tai nạn khiến một người tử vong.

Phú Thọ: Khởi tố lái xe đầu kéo lùi xe gây tai nạn khiến một người tử vong

Phú Thọ: Khởi tố lái xe đầu kéo lùi xe gây tai nạn khiến một người tử vong

(CLO) Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Hữu Đối (SN 1986, trú tại thôn Tráng Liệt 1, xã Thanh Hà, TP Hải Phòng) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Giả danh nhân viên doanh nghiệp, thuê 452 tấm thép rồi bán chiếm đoạt hơn 4,27 tỷ đồng

Giả danh nhân viên doanh nghiệp, thuê 452 tấm thép rồi bán chiếm đoạt hơn 4,27 tỷ đồng

(CLO) Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã làm rõ thủ đoạn giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê tài sản có giá trị lớn rồi đem bán chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, thường trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Youtuber Hải Sapa TV bị bắt

Youtuber Hải Sapa TV bị bắt

(CLO) Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an), vừa điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải SAPA TV, trú tại tỉnh Lào Cai), cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Sắp xét xử vụ xe tải tông tử vong nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long

Sắp xét xử vụ xe tải tông tử vong nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long

(CLO) Sau thời gian phải tạm đình chỉ điều tra để bắt buộc chữa bệnh do di chứng từ phát súng trả thù của cha nạn nhân, tài xế N.V.B.Tr. đã đủ điều kiện hầu tòa. Dự kiến ngày 28/8, TAND khu vực 4 (Vĩnh Long) sẽ đưa vụ án giao thông nghiêm trọng này ra xét xử sơ thẩm.

Truy tìm kẻ sát hại em trai rồi bỏ trốn

Truy tìm kẻ sát hại em trai rồi bỏ trốn

(CLO) Trong lúc xảy ra xô xát, người đàn ông ở xã Na Ngoi (Nghệ An) được cho là dùng dao đâm em trai ruột tử vong rồi rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đang truy bắt kẻ gây án.

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng hiếp dâm cháu bé 13 tuổi

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng hiếp dâm cháu bé 13 tuổi

(CLO) Ngày 22/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Chiến (SN 1984, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La).

Cỡ chữ bài viết: