Ngày 28/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Trường Sơn (31 tuổi), trú xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào tháng 7/2025 Sơn từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù cũng về tội lừa đảo.
Cáo trạng xác định, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2023, Sơn là Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại PVS (có địa chỉ ở TP Hà Nội). Mặc dù công ty không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học và không có bất kỳ sự hợp tác, liên kết nào với các tổ chức, cá nhân có chức năng đưa người đi du học nước ngoài, nhưng Sơn vẫn lợi dụng danh nghĩa công ty để đưa ra các thông tin gian dối về việc có thể làm thủ tục đi du học Úc.
Để tạo lòng tin cho bị hại, Sơn cam kết về thời gian xuất cảnh và sẽ hoàn trả tiền nếu không thực hiện được. Sau đó, Sơn yêu cầu các bị hại chuyển tiền nhiều lần với lý do để chi phí làm hồ sơ, tiền đặt cọc và các khoản phí liên quan.
Sau khi nhận tiền, Sơn không thực hiện bất kỳ hoạt động nào để đưa người đi du học mà chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc. Sau đó, Sơn lấy tiền đầu tư vào sàn Forex trên mạng xã hội, bị thua lỗ hết.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Sơn đã chiếm đoạt của 2 bị hại là hơn 1,13 tỷ đồng.
Cụ thể, khoảng tháng 2/2023, chị Trần Thị H. (SN 1987, người cùng quê với Sơn), đã liên hệ qua điện thoại để hỏi Sơn về việc cho con trai đi du học Úc. Mặc dù không có khả năng thực hiện, Sơn vẫn trả lời có thể làm được với chi phí 567 triệu đồng. Sơn yêu cầu đặt cọc trước 50 triệu đồng, chị H. đồng ý.
Đến cuối tháng 10/2023, Sơn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng phía trường học tại Úc đã gửi thư mời nhập học và yêu cầu chị H.chuyển tiếp số tiền còn lại để hồ sơ du học sớm hoàn thiện. Tin tưởng, chị H. đã chuyển cho Sơn thêm 417 triệu đồng.
Khi đến thời hạn đã cam kết, Sơn không thực hiện được việc làm hồ sơ cho con chị H. đi du học. Chị H. sau nhiều lần liên hệ, yêu cầu hoàn tiền nhưng không được thì mới biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo Công an.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo các bị hại. Sơn khai do đầu tư vào sàn Forex thua lỗi, nợ nần nên đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng thủ đoạn lừa du học Úc.
Tham dự tòa, các bị hại yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ tiền đã chiếm đoạt. Trước khi phiên tòa diễn ra, Sơn đã tác động gia đình khắc phục một phần tiền cho 2 bị hại.
HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình khắc phục một phần thiệt hại cho bị hại.
Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Phạm Trường Sơn 12 năm tù; tổng hợp với bản án trước buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù. Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường tiền cho các bị hại.