Diễn biến mới sức khỏe 7 nạn nhân vụ rò rỉ khí clo ở Thường Tín: Một bệnh nhân suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong cao

(CLO) Sau sự cố phát tán khí clo tại xã Thượng Phúc, Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị 7 nạn nhân, trong đó có hai trường hợp rất nặng. Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, một người đàn ông 50 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng đường hô hấp, suy đa phủ tạng, phải can thiệp oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO), tiên lượng rất xấu.

Khoảng 6h ngày 19/10, sự cố liên quan đến bình chứa hóa chất phế thải tại một cơ sở thu gom phế liệu ở khu vực Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội, khiến khí độc phát tán trong khu dân cư. Nhiều người xuất hiện các triệu chứng cay mắt, ho, buồn nôn, tức ngực và khó thở.

Trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp, tổ chức cấp cứu, phân loại và chuyển các ca nặng đến cơ sở y tế tuyến chuyên sâu.

1792505370143-6165903889118795806-g717693593436823674-d4c724071acfd1927e3ef466dc66dd78.jpg
Ngay sau khi nhận thông tin, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tư vấn chuyên môn, điều phối và tiếp nhận người bệnh.
1792505370058-6165903889118795806-g717693593436823674-2d239d6162dae7541d4e119349082401.jpg
PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chỉ đạo tổ chức hội chẩn toàn viện khẩn cấp, huy động các chuyên khoa, trang thiết bị và phương tiện hồi sức để tập trung cứu chữa nạn nhân.

Trường hợp nguy kịch nhất là người đàn ông 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu, có tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất. Sau khi hít phải khí độc, người bệnh khó thở dữ dội, ý thức chậm dần. Khi được chuyển đến Trung tâm Chống độc, ông đã suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp lan tỏa hai bên, tụt huyết áp và sốc.

Chiều tối 19/10, người bệnh được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực để triển khai VV-ECMO. Các bác sĩ tiếp tục thở máy, hỗ trợ ECMO, kiểm soát huyết động và chỉ định lọc máu. Tình trạng tổn thương nghiêm trọng ở thanh quản, khí quản, phế quản và phổi, kèm suy đa phủ tạng, khiến tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Một trường hợp nặng khác là người đàn ông 37 tuổi, cũng tiếp xúc trực tiếp với bình chứa khí, nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái. Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị tổn thương cả đường hô hấp trên và dưới, tổn thương phổi cấp, đồng thời bỏng kết mạc và giác mạc độ II ở cả hai mắt. Người bệnh đang được hồi sức tích cực kết hợp điều trị chuyên khoa Mắt nhằm hạn chế nguy cơ di chứng thị lực.

1792505370164-6165903889118795806-g717693593436823674-78ebea82e361193c0d66b6db57e1c8b3.jpg
Đáng chú ý, một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ sống gần hiện trường cũng phải nhập viện sau khi tiếp xúc với khí độc. Theo người vợ, ngay sau tiếng nổ, không khí màu vàng, có mùi hắc tràn vào nhà. Chỉ sau khoảng một phút, cả bốn thành viên đều xuất hiện tức ngực, khó thở và buồn nôn.
1792505370247-6165903889118795806-g717693593436823674-6c17c26de0c520dff232b1690f432ee9-173.jpg
1792505370290-6165903889118795806-g717693593436823674-76ab239452cf6c790e9943162f9c589c-7598.jpg
Trong đêm 19/10, thêm một nam bệnh nhân 34 tuổi bị tổn thương phổi nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, nâng tổng số người được điều trị tại đây lên 7. Bệnh nhân được hỗ trợ oxy liều cao và điều trị tích cực.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết các trường hợp đang điều trị đều bị ngộ độc khí gây kích ứng đường hô hấp. Đặc biệt, ba bệnh nhân nặng được chuyển đến viện có tổn thương niêm mạc từ mũi, họng, phế quản, khí quản đến phổi; một số trường hợp còn tổn thương giác mạc.

Theo bác sĩ, các tổn thương này cần được điều trị tích cực do có nguy cơ đe dọa tính mạng. Ngay cả khi qua giai đoạn cấp tính, người bệnh vẫn có thể gặp di chứng đường hô hấp. Bệnh viện đang theo dõi sát chức năng hô hấp, tuần hoàn và nguy cơ diễn biến muộn để điều chỉnh phương án điều trị kịp thời.

1792505370006-6165903889118795806-g717693593436823674-9eaf3bc9bdecc8c1a2dd87c420bcc688.jpg
Bác sĩ Nguyên giải thích khi tiếp xúc với bề mặt ẩm như mắt và đường hô hấp, khí clo có thể tạo thành axit clohydric và các chất oxy hóa mạnh, gây tổn thương niêm mạc, thậm chí lan sâu vào mô.

Tùy mức độ phơi nhiễm, người bệnh có thể bị kích ứng mắt, ho, khó thở; trường hợp nặng có thể bỏng hóa chất, tổn thương đường thở, tổn thương phổi cấp và suy hô hấp nguy kịch.

Điều đáng lo ngại là tổn thương có thể tiếp tục tiến triển sau nhiều giờ, ngay cả khi các triệu chứng ban đầu chưa nghiêm trọng. Người bệnh sau giai đoạn cấp tính vẫn có nguy cơ ho kéo dài, hẹp đường thở, suy giảm chức năng hô hấp hoặc di chứng thị lực. Vì vậy, những người nghi ngờ tiếp xúc với khí clo cần được đánh giá y tế, không nên chủ quan khi triệu chứng ban đầu nhẹ.

Từ vụ việc, bác sĩ cảnh báo người dân không tự ý cưa cắt, đục phá, tháo dỡ hoặc tái chế bình chứa hóa chất và các vật thể lạ không rõ nguồn gốc. Ngay cả bình tưởng đã hết hóa chất vẫn có thể còn tồn dư chất độc hoặc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Khi phát hiện vật thể nghi chứa hóa chất nguy hiểm, cần tránh tiếp xúc, không tự xử lý và thông báo cho chính quyền hoặc cơ quan chức năng.

1792505369932-6165903889118795806-g717693593436823674-4688ac685bb7c9aa926336d95bf76e87.jpg
Bình chứa liên quan đến sự cố được ghi nhận tại hiện trường có nhãn giấy ghi “Clo lỏng”, nồng độ tối thiểu 99,6%. Thông tin từ cơ quan chức năng cũng xác định đây là bình chứa khí clo.

Các bình hóa chất thải bỏ cần được thu gom, quản lý và xử lý đúng quy định; không tái sử dụng vỏ bình không bảo đảm an toàn để đựng nước uống hoặc thực phẩm. Khi xuất hiện các triệu chứng cay mắt, ho, tức ngực, khó thở sau nghi ngờ phơi nhiễm khí độc, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Xem thêm

Lạng Sơn xác minh phản ánh khau nhục Thất Khê có dấu hiệu giả mạo

Lạng Sơn xác minh phản ánh khau nhục Thất Khê có dấu hiệu giả mạo

(CLO) Ngày 20/10, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về sản phẩm khau nhục Thất Khê có dấu hiệu giả mạo, nhằm làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín đặc sản địa phương.

Máy PET/CT tiền tỷ hóa 'đống sắt' vì thiếu thuốc, bệnh nhân ung thư chạy đôn chạy đáo tìm nơi chụp

Máy PET/CT tiền tỷ hóa 'đống sắt' vì thiếu thuốc, bệnh nhân ung thư chạy đôn chạy đáo tìm nơi chụp

(CLO) Dù sở hữu hệ thống PET/CT hiện đại, nhiều bệnh viện phía Nam đành để bệnh nhân ung thư lặn lội ra Hà Nội chụp chiếu do đứt gãy nguồn cung thuốc phóng xạ. Theo các chuyên gia, "nút thắt" lớn nhất hiện nay không phải là cỗ máy đắt tiền, mà là bài toán tự chủ nguồn dược chất đặc thù này.

Vĩnh Long: Tháo gỡ 'nút thắt' mã số vùng trồng và xuất khẩu nông sản

Vĩnh Long: Tháo gỡ 'nút thắt' mã số vùng trồng và xuất khẩu nông sản

(CLO) Nhằm tháo gỡ "nút thắt" cho ngành nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Long đang quyết liệt siết chặt quản lý hàng trăm mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng kiểm soát dư lượng để sớm đưa trái bưởi trở lại thị trường Úc, đồng thời đẩy mạnh phát triển ngân hàng giống nông nghiệp.

Bài 4: Chuyển dịch tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo và phục vụ

Bài 4: Chuyển dịch tư duy từ "quản lý" sang "kiến tạo và phục vụ

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cảng, Nghị quyết 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng là một lời hiệu triệu hành động, là kim chỉ nam để chuyển mình. Điều mà bất kỳ ai theo dõi sự phát triển của Hải Phòng trong những tháng cuối năm 2026 cũng có thể nhận thấy: Nghị quyết đang dần "thấm" vào từng quyết định, từng thủ tục hành chính và từng số phận doanh nghiệp, người lao động.

Thanh Hóa: Dự án tiền tỷ có dấu hiệu thi công không đúng thiết kế?

Thanh Hóa: Dự án tiền tỷ có dấu hiệu thi công không đúng thiết kế?

(CLO) Quá trình thi công dự án nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường thuộc phường Ngọc Trạo cũ nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (đường Hoàng Văn Thụ; đường Thôi Hữu và các ngõ 70, ngõ 76; đường Tân An; đường Ngô Thì Nhậm) đơn vị thi công có dấu hiệu không thực hiện đúng theo thiết kế được duyệt.

Từ bục giảng đến chiến hào: Cuộc đời oanh liệt của nữ biệt động Sáu Xuân

Từ bục giảng đến chiến hào: Cuộc đời oanh liệt của nữ biệt động Sáu Xuân

(CLO) Gác lại bút nghiên nơi bục giảng, cô giáo trẻ Lê Thị Bạch Cát đã viết "huyết tâm thư" xin vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Dưới vỏ bọc thợ may, người bán rau giữa lòng Sài Gòn, người nữ giảng viên năm nào đã hóa thân thành người chỉ huy biệt động kiên trung, viết nên một khúc tráng ca bất tử về tinh thần yêu nước.

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(CLO) Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, chăm lo đời sống và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

‘Dù chỉ còn 1% vẫn tìm con’: Quả ngọt sau một thập kỷ và ước nguyện 20/10 của người mẹ kiên cường

‘Dù chỉ còn 1% vẫn tìm con’: Quả ngọt sau một thập kỷ và ước nguyện 20/10 của người mẹ kiên cường

(CLO) Gần một thập kỷ ngược xuôi với vô số lần hy vọng rồi tuyệt vọng sau những ca chuyển phôi thất bại, chị Trần Thị Vịnh đã chạm tay đến ước mơ làm mẹ bằng một phép màu mang tên "kiên trì". Ngày 20/10, món quà vô giá người mẹ này mong cầu chỉ gói gọn trong nụ cười và sức khỏe của hai thiên thần nhỏ.

Nữ PGS Việt đầu tiên được quốc tế chọn làm Đại sứ ung thư: 'Danh hiệu không cứu người bệnh, điều trị mới là đích đến'

Nữ PGS Việt đầu tiên được quốc tế chọn làm Đại sứ ung thư: 'Danh hiệu không cứu người bệnh, điều trị mới là đích đến'

(CLO) Trở thành bác sĩ Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vai trò Đại sứ Oncidium Foundation, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương xem đây không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn là cơ hội kết nối tri thức y khoa thế giới, mở rộng hợp tác chuyên môn và đưa những tiến bộ trong điều trị ung thư đến gần hơn với người bệnh Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: