Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 khai mạc: Vắng bóng nhiều “ông lớn”

(CLO) Không “ồn ào” như những năm khác, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2019 vắng bóng 4 lãnh đạo thuộc nhóm G7.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 khai mạc tại Davos, Thụy Sỹ. Ảnh: WEF

Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 khai mạc tại Davos, Thụy Sỹ. Ảnh: WEF

Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019 đã khai mạc vào ngày 22/1 tại Davos (Thụy Sĩ). Sự kiện năm nay kéo dài trong vòng 3 ngày, đến hết ngày 25/1. 

Với sự tham gia của hơn 3.000 người giàu có và quyền lực nhất thế giới, các đại diện sẽ cùng nhau bàn bạc và giải những "bài toán" khó nhất thế giới như cải thiện hợp tác toàn cầu, theo đuổi cuộc cách mạng kỹ thuật số và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thông qua 350 phiên họp.

Trong bối cảnh triển vọng kinh tế và chính trị toàn cầu ngày một u ám, WEF  2019 đang nhận được nhiều quan tâm. Thậm chí, diễn đàn năm nay còn trở nên đặc biệt hơn khi hàng loạt nhà lãnh đạo các nước lớn đều vắng mặt vì bận xử lý khủng hoảng trong nước.

Vị chính khách thu hút nhiều sự chú ý tại WEF năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump, hồi đầu tháng đã tuyên bố không thể đến dự như kế hoạch ban đầu. Đoàn quan chức Mỹ sau đó cũng phải hủy chương trình đến Davos vì Chính phủ Mỹ đã đóng cửa được tròn 1 tháng.

Tại London, Thủ tướng Anh Theresa May cũng đã cho dừng chuyến đi tới Davos sau kế hoạch Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) của bà bị Quốc hội phản đối.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang bận ứng phó với phong trào biểu tình "áo vàng" gây chấn động trong những tháng gần đây nên không thể có mặt.

Hai “ông lớn” vắng mặt đáng chú ý khác đó là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - người đang đối mặt với nền kinh tế giảm tốc nhanh, và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - người đang bận rộn với chiến dịch tái tranh cử trong bối cảnh Đảng của ông thất bại tại cuộc bầu cử ở các bang.

Tuy nhiên, WEF năm nay vẫn có sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo tên tuổi khác như Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde và Hoàng tử Anh William cũng góp mặt tại hội nghị.

Với chủ đề "Toàn cầu hóa 4.0: Định hình một kiến trúc toàn cầu trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư", WEF 2019 được kỳ vọng sẽ xác định được những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các lĩnh vực, ngành kinh tế, đánh giá sự thay đổi mạnh mẽ về lao động, việc làm và thúc đẩy tư duy hệ thống nhằm cải thiện căn bản việc quản lý toàn diện môi trường sinh thái.

Kim Nai (Theo Financial Times)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: