Ngày 9/6, Diễn đàn Tương lai ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) 2026 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm” đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Tham luận tại phiên họp, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá Diễn đàn đã thực sự chuyển mình, trở thành một nền tảng vô cùng quan trọng để các quốc gia cùng nhau trao đổi quan điểm. Từ đó, tìm kiếm các cách tiếp cận chung nhằm giải quyết triệt để những thách thức mới nổi ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu.
Phân tích cục diện quốc tế hiện tại, Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh, ASEAN cần tiếp tục duy trì khối đoàn kết vững chắc, tăng cường tối đa khả năng tự cường và phát huy cao độ vai trò trung tâm của mình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc nền tảng và phương thức hoạt động của ASEAN. Đồng thời, ASEAN cần nâng cao năng lực ứng phó linh hoạt với các thách thức mới nổi, bảo đảm khối tiếp tục là nền tảng đáng tin cậy phục vụ cho các hoạt động tham vấn, hợp tác và ngoại giao phòng ngừa, qua đó biến thách thức thành cơ hội vì lợi ích chung của toàn khu vực.
Chia sẻ tầm nhìn về tương lai, Thủ tướng Lào đề xuất một lộ trình bao gồm bốn định hướng chiến lược lớn.
Trước hết, tuyệt đối kiên định với các nguyên tắc cơ bản và phương thức ASEAN, duy trì vững chắc vai trò dẫn dắt và vị thế trung tâm của khối, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các cơ chế hợp tác đa phương nhằm bảo đảm nền hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.
Thứ hai, khu vực phải chủ động tăng cường năng lực tự cường toàn diện để thích ứng kịp thời với các xu hướng mới, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi một cách sâu sắc phương thức sống, cách thức làm việc cũng như quỹ đạo phát triển của các quốc gia.
Thứ ba, Thủ tướng Lào nhấn mạnh yêu cầu thiết yếu của việc thúc đẩy hội nhập và kết nối toàn diện trong phạm vi ASEAN, bao trùm kết nối đường bộ, đường thủy, đường biển, đường hàng không, cho đến mạng lưới năng lượng, hệ thống logistics và các cơ sở hạ tầng liên quan. Ông đặc biệt đề cao tầm quan trọng chiến lược của các dự án kết nối quy mô lớn như tuyến đường cao tốc Vientiane-Hà Nội và dự án đường sắt Lào-Việt Nam dọc Hành lang Kinh tế Đông-Tây, coi đây là những động lực mũi nhọn để thúc đẩy thương mại, duy trì sức sống của chuỗi cung ứng và tăng cường giao lưu nhân dân.
Thứ tư, Thủ tướng Sonexay Siphandone kêu gọi các nước tăng cường hợp tác nội khối nhằm bảo đảm sự tự chủ an ninh năng lượng thông qua việc thúc đẩy chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch, bền vững như thủy điện, điện mặt trời và điện gió. Ông khẳng định Lào có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực năng lượng sạch và sẵn sàng tạo điều kiện để các nước ASEAN và đối tác đầu tư vào cơ sở hạ tầng kết nối năng lượng.