Điện Kremlin: Ukraine mất tư cách là đối tác và đồng minh của Nga

(CLO) Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Sáu (17/12) rằng, Ukraine đã đánh mất hoàn toàn lợi thế với tư cách là đối tác và đồng minh của Nga.

“Chúng tôi đã đánh mất Ukraine với tư cách là đối tác, đồng minh và hơn thế nữa… tại thời điểm này, tất cả đã không còn”, ông Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn với RTVI. Ông cũng lưu ý "thái độ thù địch của chính quyền Ukraine đối với Nga".

dien kremlin ukraine mat tu cach la doi tac va dong minh cua nga hinh 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASS

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, các nhà chức trách Ukraine đang nỗ lực hết sức để "cắt đứt sợi dây liên kết nước này với Nga bằng mọi cách".

"Họ chỉ đơn giản là cắt mọi thứ, từ mạch máu đến huyết quản trung tâm của mối quan hệ song phương của chúng ta. Nói chính xác hơn, họ đã cắt bỏ rồi. Đó là lý do tại sao chúng tôi không có quan hệ như vậy", ông nói và nói thêm rằng người Nga và người Ukraine tuy nhiên sẽ vẫn là các quốc gia anh em.

"Một dân tộc anh em không thể mất đi, nó sẽ luôn là một dân tộc anh em", ông nói. "Các nhà chức trách Ukraine có thể tiếp tục cố gắng lừa dối người dân của họ, để khiến họ căm thù người Nga, đối với nước Nga, để tước bỏ cơ hội nhận được thông tin trực tiếp từ các phương tiện thông tin đại chúng của chúng tôi. Họ có thể cấm số đông phương tiện truyền thông của chúng tôi, cấm các trang web của chúng tôi, nhưng hai người anh em không thể mất nhau".

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Ukraine "tuyên bố ý định gia nhập NATO một cách công khai, chính thức, trên thực tế ở cấp độ lập pháp".

"Điều đó rất tồi tệ đối với chúng tôi, vì theo cách này, cơ sở hạ tầng quân sự của NATO chắc chắn sẽ bắt đầu đưa về phía biên giới của chúng tôi. Ukraine vẫn chưa có tư cách thành viên NATO, nhưng chúng tôi thấy liên minh đang dần bắt đầu xâm nhập vào Ukraine", ông nói.

NATO thường bắt đầu cung cấp vũ khí phòng thủ, rồi cung cấp vũ khí tấn công, sau hai lần trang bị vũ khí, bắt đầu cử các giảng viên hướng dẫn binh lính Ukraine cách sử dụng những vũ khí tiên tiến này.

"Cuộc xâm nhập ngày càng lan rộng của NATO vào Ukraine đã diễn ra và Nga không thể thờ ơ với điều này. Đó là lý do tại sao quan điểm của Tổng thống Putin một mặt khá cứng rắn, mặt khác hợp tác và hòa bình. Sáng kiến ​​của ông ấy đồng ý với một số đảm bảo an ninh ràng buộc là một đề xuất rất mang tính xây dựng, có thể ngăn chúng ta khỏi căng thẳng đang nổi lên trên lục địa châu Âu về vấn đề Ukraine", ông Peskov nói.

Hôm qua (17/12), Nga cho biết họ muốn có một đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý rằng NATO sẽ từ bỏ bất kỳ hoạt động quân sự nào ở Đông Âu và Ukraine, một phần trong danh sách đảm bảo an ninh mong muốn mà Moscow muốn đàm phán với phương Tây.

Đây là lần đầu tiên Moscow đưa ra những yêu cầu chi tiết mà họ cho là cần thiết để giảm căng thẳng ở châu Âu và xoa dịu cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nơi các nước phương Tây cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng sau khi tập trung quân đội gần biên giới. Nga đã phủ nhận việc lên kế hoạch cho bất cứ một cuộc tấn công nào.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: