Diện mạo du lịch thế giới sẽ ra sao sau đại dịch

(CLO) Các cuộc phiêu lưu, khám phá nước ngoài đang tạm dừng nhưng chúng sẽ được phục hồi trở lại. Ngành du lịch là dạng toàn cầu hoá phổ biến và ít gây tranh cãi nhất.
Vô số ghế tắm nắng trên Biển Địa Trung Hải không có người nằm. Ảnh: Getty

Vô số ghế tắm nắng trên Biển Địa Trung Hải không có người nằm. Ảnh: Getty

Với những người đi du lịch nước ngoài, du lịch hứa hẹn vô số niềm vui, từ việc chiêm ngưỡng những bức tranh trứ danh của họa sĩ Titian ở Venice (Ý) cho đến việc nhâm nhi những ly cocktail Pina Colada ở Goa (Ấn Độ).

Với những nước chủ nhà, du lịch đem lại rất nhiều tiền. Ngành công nghiệp này chiếm 7% thị trường xuất khẩu thế giới và cung cấp 330 triệu việc làm.

Nhưng việc kinh doanh đang bị đình trệ. Lượng vé bán tại đền Angkor Wat, Campuchia đã giảm 99,5% so với năm ngoái và vô số ghế tắm nắng trên Biển Địa Trung Hải không có người nằm.

Một câu hỏi cấp thiết đang được đặt ra trên toàn thế giới: Điều gì sẽ xảy ra vào những kỳ nghỉ hè?

Câu trả lời là ngành du lịch sẽ được phục hồi trở lại - nhưng với loại hình không giống trước đây và chỉ khi những người phản đối kịch liệt và chính phủ không phá hỏng cuộc vui.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, ngành công nghiệp du lịch đã tăng trưởng nhanh chóng.

Năm 1970, chưa đến 200 triệu người đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài; năm ngoái, con số này là 1.5 tỷ người.

Nguồn thu nhập đạt mức cao ở Trung Quốc phần nào giải thích được sự tăng trưởng này.

Giá vé máy bay cũng rẻ hơn và việc tìm bể bơi hoàn hảo trực tuyến cũng trở nên dễ dàng hơn nhờ có công ty du lịch trực tuyến Expedia- giúp liệt kê danh sách 1 triệu khách sạn và các loại phòng khác nhau.

Các quy định về thị thực đã được nới lỏng. Trung bình một người giàu trên thế giới có thể đi du lịch đến hơn 100 quốc gia mà không cần visa, so với nửa thế kỷ trước chỉ là 50 quốc gia, và các quy định cũng dễ dàng hơn với người dân ở những nền kinh tế mới nổi.

Khi ngành công nghiệp này bùng nổ, các doanh nghiệp nhỏ và nhân viên trở nên phát đạt nhờ việc kinh doanh vào những ngày lễ.

Khoảng 80 quốc gia, bao gồm Tanzania, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, ngành du lịch chiếm 10% thị trường xuất khẩu hoặc nhiều hơn.

Nhu cầu về ngoại hối của các quốc gia này đồng nghĩa với việc họ đang liều mạng để đảm bảo rằng họ không lãng phí đi mùa hè này.

Các doanh nghiệp khách sạn mong muốn lấp đầy các phòng và những khách hàng trẻ tuổi sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bằng chứng là các bãi biển chật cứng người ở Mỹ trong Ngày Tưởng niệm chiến sĩ vong trận.

Bãi biển Rio trước khi có dịch và hiện nay. Ảnh: Getty

Bãi biển Rio trước khi có dịch và hiện nay. Ảnh: Getty

Dù sao, sự cẩn thận vẫn cần được bảo đảm. Bằng việc tập trung đông người từ khắp nơi trên thế giới, du lịch có thể là nguồn lây lan virus chết người.

Một quán bar dành cho người độc thân ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại Áo đã có thể gây bùng phát dịch bệnh khắp châu Âu, trong khi các chiếc du thuyền đã biến thành mối hiểm họa sinh học di động.

Điều này chứng tỏ ngành du lịch năm 2020 và 2021 vẫn cần phải siết chặt. Một là lọc khách du lịch theo quốc tịch.

Đảo Síp mở cửa đón hầu hết khách du lịch châu Âu vào ngày 9/6, trừ Anh và Nga hiện đang là hai điểm nóng của Covid-19. Mỹ cũng vừa cấm khách du lịch đến từ Brazil.

Một cách ổn định khác là hạn chế việc tập trung đông người. Brian Chesky, giám đốc Airbnb, báo cáo về sự gia tăng của các lượng đặt phòng tại những căn nhà ngoài thành phố.

Tóm lại, lượng khách du lịch mùa hè này sẽ chỉ là một phần nhỏ so với mức bình thường.

Về lâu dài, khi vắc-xin được tìm ra, bức tranh sẽ tươi sáng hơn. Thậm chí khi một số khách hàng vẫn lo lắng, ngành công nghiệp vẫn sẽ thích nghi.

Marriott đã chỉ định một hội đồng kiểm định sự sạch sẽ và đang giới thiệu máy phun thuốc khử trùng tĩnh điện; Airbus đang làm việc với những phòng tắm cảm ứng.

Thử nghiệm kỹ càng sẽ giúp khách du lịch và chính phủ tự tin rằng dịch bệnh có thể được kiểm soát.

Mối nguy hiểm lớn là khó dỡ bỏ các rào cản tạm thời do tranh cãi và vận động hành lang. Cuối tháng 4, hơn 150 quốc gia đã không đón khách du lịch nước ngoài.

Các hạn chế đang được thực hiện bao gồm việc kiểm dịch và ứng dụng truy vết dịch bệnh. Lịch sử cho thấy sẽ quá lạc quan khi cho rằng những điều này sẽ biến mất.

Năm 1920, phải cần một hội nghị toàn cầu mới có thể thiết lập những quy định về hộ chiếu và du lịch sau chiến tranh thế giới và dịch cúm Tây Ban Nha đã đóng cửa biên giới các nước khiến một số khách châu Âu ở phương Tây cần thị thực để đi Mỹ như năm 1991.

Các nhà chính trị du lịch ở châu Á cũng gây áp lực. Trong khi đó, những người dân phản đối có thể đang tìm cách để đưa khách du lịch ra khỏi những thành phố đẹp nhưng bận rộn nhất thế giới.

Mùa hè này nên được tận dụng để cải thiện ngành du lịch cho tương lai. Điều này có nghĩa là thuế và những kế hoạch cần tốt hơn nhằm giải quyết tình trạng quá tải sẽ đến khi mọi việc trở lại bình thường.

Không phải mất tới hàng thập kỷ trước khi thế giới mở cửa trở lại như hồi tháng 1. Du lịch khiến thế giới trở nên giàu có và vui vẻ hơn. Nó sẽ chỉ dừng tạm thời mà thôi.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: