Cụ thể, đoạn phim AI mang tên “Hậu trùng sinh, tôi trở thành thần bảo hộ của mẹ” lan truyền rộng rãi trên internet, với nhân vật nữ có gương mặt được nhiều khán giả nhận ra là giống Dương Tử. Phía công ty quản lý của nữ diễn viên khẳng định cô không hề tham gia dự án này và ekip sản xuất đã sử dụng hình ảnh mà không có sự cho phép.
Tối 20/3, đại diện phía Dương Tử cho biết đang thu thập chứng cứ để đệ đơn kiện lên các cơ quan pháp lý có thẩm quyền, yêu cầu làm rõ việc sử dụng hình ảnh này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư và quyền nhân thân của cô.
Hiện tập phim gây tranh cãi đã bị gỡ khỏi nền tảng phát trực tuyến sau khi phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng.
Vụ việc đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ trong ngành giải trí Trung Quốc, đặc biệt khi các diễn viên nổi tiếng đang ngày càng phải đối mặt với việc AI “sao chép”, “hoán đổi” hay “giả mạo” khuôn mặt trên các sản phẩm phim ảnh mà không có sự kiểm soát chặt chẽ.
Trước đó, tháng 4/2025, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã thắng kiện trong vụ án liên quan đến AI sử dụng gương mặt của cô trái phép. Khi đó, tòa án phán quyết rằng việc một công ty sản xuất phát hành nội dung có khuôn mặt deepfake của Địch Lệ Nhiệt Ba là vi phạm quyền sở hữu hình ảnh, và đơn vị phát hành phải chịu trách nhiệm vì không kiểm duyệt nội dung trước khi công bố.
Chuyên gia pháp luật Lưu Quang (đại diện một văn phòng luật tại Bắc Kinh) nhận định rằng các vụ kiện như của Dương Tử sẽ thúc đẩy việc thiết lập những tiêu chuẩn rõ ràng hơn, buộc các nhà sản xuất AI phải xin phép trước khi sử dụng hình ảnh người thật để tạo sản phẩm phim ảnh.