Đoạn cuối cùng của đường ống dẫn khí đốt nối Nga và Trung Quốc đã được đưa vào vận hành

(CLO) Đoạn cuối đường ống khí Nga-Trung vận hành, hoàn thành dự án 3.000 km, tăng nguồn cung lên 22,7 tỷ m³, định hình an ninh năng lượng khu vực.

Ngày 3/12, Tập đoàn Mạng lưới Đường ống Dầu khí Trung Quốc (China Oil & Gas Pipeline Network Corporation) thông báo đoạn cuối cùng của đường ống dẫn khí đốt kết nối Nga và Trung Quốc đã được đưa vào hoạt động tại miền đông Trung Quốc.

doan cuoi cung cua duong ong dan khi dot noi nga va trung quoc da duoc dua vao van hanh hinh 1

Một đoạn đường ống dẫn khí đốt tự nhiên đông-tây đang được xây dựng tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, ngày 28/12/2004. Ảnh: EFE-EPA/STR

Theo thông tin từ tập đoàn, đoạn đường ống cuối này kết nối từ thành phố Nam Thông đến Lư Chỉ thuộc tỉnh Giang Tô, hoàn thành toàn bộ dự án năng lượng quan trọng giữa hai nước.

Phần đường ống phía Trung Quốc bắt đầu từ thành phố biên giới Hắc Hà, thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở đông bắc Trung Quốc, và kéo dài từ bắc xuống nam, kết thúc tại Thượng Hải. Đại diện tập đoàn nhấn mạnh dự án này đã "đóng góp đáng kể vào việc cải thiện cơ cấu tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc".

Trong năm 2023, tập đoàn Gazprom của Nga đã tăng lượng khí đốt cung cấp cho Trung Quốc qua đường ống "Sức mạnh Siberia" lên gấp 1,5 lần, đạt 22,7 tỷ m³. Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, con số này có thể đạt 30 tỷ m³ vào cuối năm nay. Gazprom cũng cho biết, đến cuối năm 2024, lượng cung cấp sẽ vượt các cam kết trong hợp đồng.

Trước đó, Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã thống nhất đẩy nhanh việc đưa nguồn cung khí đốt từ Nga qua đường ống "Sức mạnh Siberia" lên mức tối đa vào tháng 12/2024, sớm hơn kế hoạch ban đầu là đầu năm 2025. Theo kế hoạch, đường ống này sẽ đạt công suất thiết kế tối đa 38 tỷ m³ mỗi năm từ ngày 1/1/2025.

Dự án này là một phần trong mối quan hệ hợp tác năng lượng sâu sắc giữa Nga và Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và bền vững cho khu vực.

Dũng Phan (Theo TASS)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: