Hội nghị Thượng đỉnh BRICS: Nga và Trung Quốc cam kết hợp tác vì 'trật tự thế giới công bằng'

(CLO) Tại cuộc gặp trực tiếp lần thứ ba trong năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố cam kết tăng cường hợp tác vì một "trật tự thế giới công bằng".

Theo Điện Kremlin, trong bài phát biểu khai mạc sự kiện, ông Putin cho biết: "Sự hợp tác Nga - Trung trong các vấn đề toàn cầu là một trong những yếu tố chính giúp ổn định tình hình thế giới. Chúng tôi dự định tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong mọi nền tảng đa phương nhằm đảm bảo an ninh toàn cầu và trật tự thế giới công bằng".

Trong bài phát biểu của mình, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng "thế giới đang trải qua sự thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ và tình hình quốc tế đang trở nên hỗn loạn".

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, ông nói thêm: "Nhưng tôi tin chắc rằng tình hữu nghị sâu sắc giữa Trung Quốc và Nga qua nhiều thế hệ sẽ không thay đổi, và trách nhiệm của một quốc gia lớn trong việc giúp đỡ thế giới và người dân cũng sẽ không thay đổi".

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng mô tả hai nước đã "khám phá ra cách đúng đắn để các cường quốc láng giềng cùng tồn tại mà không hình thành liên minh, tham gia đối đầu hoặc nhắm mục tiêu vào bên thứ ba".

hoi nghi thuong dinh brics nga va trung quoc cam ket hop tac vi trat tu the gioi cong bang hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Nga, ngày 22/10. Ảnh: EPA-EFE

Cuộc họp quy tụ các thành viên của BRICS – được đặt tên theo các thành viên sáng lập là Brazil, Nga (Russia), Ấn Độ (India), Trung Quốc (China) và Nam Phi (South Africa) – một hiệp hội gồm các nền kinh tế quốc gia mới nổi.

Năm nay, BRICS đã mở rộng kết nạp thêm Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cũng như có thể thêm Ả Rập Xê Út. Các quốc gia khác đã đưa ra lời đề nghị gia nhập.

Trong các cuộc họp trước đây, hai ông Tập Cận Bình và Putin đã cam kết tiếp tục củng cố quan hệ song phương, bao gồm hợp tác chặt chẽ hơn về năng lượng, quan hệ quốc phòng và quân sự cũng như thương mại.

"Chúng tôi đang thực hiện thành công các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, công nghệ cao, giao thông vận tải, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác", ông Putin phát biểu trong cuộc họp hôm 22/10.

Lượng hàng nhập khẩu từ Nga vào Trung Quốc đã giảm kể từ khi Mỹ và các đồng minh áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow sau cuộc khủng hoảng Ukraine vào năm 2022. Nhưng Nga vẫn là nguồn cung cấp dầu thô chính cho Trung Quốc và hai nước có số lượng lớn các dự án hợp tác liên quan đến năng lượng trong cả nhiên liệu hóa thạch và năng lượng tái tạo.

hoi nghi thuong dinh brics nga va trung quoc cam ket hop tac vi trat tu the gioi cong bang hinh 2

Bểu ngữ ở Kazan, Nga, chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS. Ảnh: Reuters

Cùng lúc đó, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng vọt, đạt mức cao nhất từ ​​trước đến nay là 11,25 tỷ USD vào tháng 9. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã nhanh chóng lấp đầy khoảng trống xuất khẩu sau khi các công ty phương Tây rời khỏi Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 22/10 chia sẻ rằng "mọi người sẽ thấy những diễn biến quan trọng" tại Hội nghị Thượng đỉnh liên quan đến việc thiết lập cơ chế thanh toán chung của BRICS.

Năm ngoái, ông Tập Cận Bình và ông Putin đã nhất trí về một kế hoạch phát triển toàn diện cho hợp tác kinh tế Trung - Nga kéo dài đến năm 2030, nhằm mục đích thúc đẩy khối lượng thương mại song phương và hợp tác năng lượng.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được tổ chức tại Kazakhstan vào tháng 7, hai ông đã tái khẳng định cam kết bảo vệ một thế giới đa cực.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình phát biểu trong cuộc gặp với ông Putin rằng: "Cơ chế hợp tác BRICS là nền tảng quan trọng nhất cho sự đoàn kết và hợp tác giữa các nước thị trường mới nổi và các nước đang phát triển trên thế giới hiện nay".

Ngọc Ánh (theo Tân Hoa Xã, SCMP)

Xem thêm

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực 'nóng', thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

Việt Nam – Nhật Bản: Làm sâu sắc hợp tác trụ cột kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

400.000 smartphone sẽ đến tay hộ nghèo, cận nghèo trước năm 2030

(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

Hà Nội duyệt kịch bản chống ngập mùa mưa 2026: Sẵn sàng ứng phó với 220 điểm ngập úng

(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2026, trong đó đưa ra dự báo chi tiết về các điểm ngập theo từng cường độ mưa và hàng loạt giải pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối.
Cỡ chữ bài viết: