Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam:

Đoàn kết vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ sáu, 02/04/2021 14:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 2/4, Ban chấp hành Liên chi Hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Liên chi Hội năm 2020 và triển khai một số công việc trong thời gian tới.

Đọc dự thảo báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Chủ tịch Liên chi Hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Trong năm qua Liên Chi Hội đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Bằng những kết quả công tác của mình, các hội viên đã chứng tỏ năng lực, trình độ chuyên môn và tinh thần hăng say công tác, góp phần làm nên thành công của cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Năm 2020 Liên chi Hội luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các hội viên. Đặc biệt trong các đợt quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng, các hội viên đều tham gia đầy đủ, nghiêm túc, thông qua đó nhận thức của hội viên có chuyển biến tích cực. Các Hội viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết hoạt động của Liên chi Hội năm 2020 và triển khai một số công việc trong thời gian tới. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết hoạt động của Liên chi Hội năm 2020 và triển khai một số công việc trong thời gian tới. Ảnh: Sơn Hải

Các cơ quan báo chí, truyền thông của Hội tiếp tục khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức. Đặc biệt, đã có một số tác phẩm của các cơ quan báo chí truyền thông của Hội đạt được Giải Báo chí quốc gia và nhiều giải báo chí chuyên ngành khác, hoạt động xã hội từ thiện được đẩy mạnh...

Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị thuộc Liên Chi Hội Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Năm 2020 do những diễn biến hết phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đợt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Tuy không tổ chức được nhưng các hoạt động kỷ niệm vẫn mang nhiều ý nghĩa, đi vào chiều sâu, khơi dậy thêm niềm tự hào là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết: Chúng ta có 6 chi hội ở những địa bàn khác nhau và nhiệm vụ chuyên môn khác nhau, nhưng các hội viên đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, ý thức trong công việc được giao. Từng hội viên, từng vị trí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Những đóng góp của các hội viên, chi hội của chúng ta đã đóng góp vào thành công chung của Hội Nhà báo Việt Nam trong những năm vừa qua. Đặc biệt chúng ta đã tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, nhà nước cũng như các chương trình của Hội Nhà báo Việt Nam, các nhiệm vụ chính trị các đơn vị đều nỗ lực.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cũng yêu cầu: Các Hội viên, các chi hội tập trung cao độ, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng hội để phục vụ thật tốt Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Hội viên Hội nhà báo Việt Nam là những người công tác trực tiếp tại đây vì thế coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của từng chi hội và từng hội viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thông tin thêm: Công tác Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam về cơ bản đã được hoàn tất. Chúng ta đã hoàn thiện các dự thảo, các văn kiện, trong đó có dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Ban Thường vụ... Hệ thống báo cáo của chúng ta được chuẩn bị rất đầy đủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tâm huyết của các hội viên trong cơ quan hội và trong cả nước.

“Tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban sửa đổi điều lệ và tiểu ban phục vụ đại hội, về cơ bản các tiểu ban đều làm tốt công tác chuẩn bị. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ tập trung triển khai những công việc cuối cùng, từ nay đến khi diễn ra đại hội cần chuẩn bị một cách sẵn sàng, đảm bảo bài bản, nghiêm túc góp phần vào thành công Đại hội”,  Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị các đơn vị, các hội viên cần tiếp tục tăng cường sự đoàn kết trong mỗi cơ quan, mỗi hội viên. Các bên tăng cường sự phối hợp, sự chia sẻ, trách nhiệm gắn kết với nhau để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Cuối cùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu Liên chi hội cần tổ chức thêm nhiều hơn nữa những hoạt động mang tính nghiệm vụ thể hiện được vai trò chức năng và uy tín của cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Trong đó có tổ chức những hội thảo, tọa đàm chuyên đề về báo chí tạo ra sự lan tỏa trong giới báo chí cũng như đối với công chúng.

Bên cạnh đó, Liên chi hội cần tiếp tục nêu cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Tiếp tục tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, các hoạt động từ thiện khác.

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết hoạt động của Liên Chi Hội năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ:

Nhà báo Nguyễn Xuân Lương - nguyên Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam tham luận đóng góp tâm huyết tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Nguyễn Xuân Lương - nguyên Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam tham luận đóng góp tâm huyết tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra HNBVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra HNBVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Hà Vân - Báo Nhà báo và Công luận đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Hà Vân - Báo Nhà báo và Công luận đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu biểu quyết thông qua một số nội dung tại hội nghị. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết hoạt động của Liên chi Hội năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết hoạt động của Liên chi Hội năm 2020. Ảnh: Sơn Hải

Lê Tâm - Sơn Hải

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội