Đại hội Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025

(CLO) Sáng 14/10, Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Tham dự Đại hội có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Vũ Minh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; đại diện các ban chuyên môn của Hội Nhà báo Việt Nam; Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí Nghĩa; Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thư ký các chi hội trực thuộc, cùng các đại biểu đại diện cho hơn 200 hội viên đang sinh hoạt tại Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội.

Theo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ qua, Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội đã triển khai sâu rộng các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Các Chi hội đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng tôn chỉ, mục đích, phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan báo chí Quốc hội.

Các kênh thông tin báo chí của Liên chi hội đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền thường xuyên, đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Xây dựng, duy trì nhiều chuyên đề, chuyên mục đa dạng, nhiều đề tài có chiều sâu, tạo được sức lan tỏa, có bản sắc và sức chiến đấu, được công chúng và các cơ quan, bộ, ban, ngành, đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Gần 70 đại biểu đại diện cho hơn 200 hội viên đang sinh hoạt tại Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội tham dự Đại hội.

Gần 70 đại biểu đại diện cho hơn 200 hội viên đang sinh hoạt tại Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội tham dự Đại hội.

Các chương trình truyền hình được tăng cường kết nối trực tiếp tại các phiên họp, truyền tải thông tin nhanh nhất đến cử tri cả nước về nội dung và diễn biến từng phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các tin, bài tuyên truyền về đời sống cử tri, về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước được cập nhật kịp thời; hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương, Hội đồng Nhân dân các cấp được phóng viên thường trú phản ánh đầy đủ, sinh động.

Việc tham gia các giải báo chí được Liên chi hội quan tâm định hướng, hỗ trợ, định hướng các hội viên lựa chọn lĩnh vực, đề tài, cách thức thể hiện. Trong nhiệm kỳ, Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội đã đoạt 7 Giải Báo chí Quốc gia (2 giải B, 3 giải C, 2 giải Khuyến khích); 2 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 2 giải Khuyến khích tại Giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam”; giải C và giải Khuyến khích Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ 2). Phóng viên tại Chi hội Báo Đại biểu Nhân dân và Chi hội Truyền hình Quốc hội Việt Nam được nhiều bằng khen và giải thưởng báo chí của các bộ, ngành…

Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội cũng tham gia tích cực Hội Báo toàn quốc hằng năm do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, trong đó đạt giải A Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc tại Hội Báo toàn quốc năm 2016, 2018. Tham dự Giải Tiếng hát những người làm báo Việt Nam, Liên chi hội giành Giải Nhất năm 2018, Giải khuyến khích năm 2016. Chi hội Báo Đại biểu Nhân dân được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen về thành tích tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích trong tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đồng tình cao với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội và các ý kiến tham luận tại Đại hội. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi: "Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn thể hội viên - nhà báo Liên Chi hội, cơ quan báo chí Văn phòng Quốc hội trong nhiệm kỳ qua đã nỗ lực đoàn kết, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng bộ, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội giao phó".

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi khẳng định: Trước những tác động phức tạp của tình hình thế giới cũng như trong nước hiện nay, hoạt động báo chí cũng như hoạt động tổ chức Hội bên cạnh những cơ hội đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đề nghị Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội đầu tiên cần tập trung quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại Đại hội.

Ngoài ra, Liên chi hội, các cơ quan báo chí Văn phòng Quốc hội cần bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội hướng mọi hoạt động của Liên chi hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Quốc hội. Không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để thích ứng trong môi trường kỷ nguyên số.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cũng mong muốn Liên chi hội "Chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp; tăng cường cơ chế phối hợp giữa Liên Chi hội Nhà báo với Vụ Thông tin Văn phòng Quốc hội để chỉ đạo, quản lý báo chí, quản lý đội ngũ những người làm báo, thực hiện tốt việc giới thiệu, hướng dẫn sinh hoạt đối với hội viên là phóng viên thường trú tại các địa phương. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt, những tấm gương dấn thân, cống hiến của những người làm báo. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội - từ thiện, vì cộng đồng để từ đó khẳng định tốt hơn nữa vị thế, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam".

Ban chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Ban chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Trước đó, tại phiên nội bộ chiều 13/10, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 7 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Liên Chi hội, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Đỗ Chí Nghĩa tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội; Phó Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Thị Hương Giang và Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội, Hoàng Thị Lan Nhung được bầu làm Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội.

Đại hội cũng đã bầu Ban Kiểm tra Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhật Linh

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: