Đoàn nhà báo trẻ Hàn Quốc thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 25/6/2018, tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, đoàn nhà báo trẻ Hàn Quốc gồm 15 thành viên đã tới thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam, nhân dịp Đoàn có chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 24- 29/6/2018.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn nhà báo trẻ Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Mạnh 

Đón tiếp đoàn có TS. Nhà báo Trần Bá Dung- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ- Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo một số ban, đơn vị chuyên môn của cơ quan T.Ư Hộị.

Trong không khí cởi mở, thắm tình hữu nghị, đồng chí Trần Bá Dung bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp các nhà báo trẻ Hàn Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Bá Dung đã giới thiệu với các bạn nhà báo Hàn Quốc những nét khái quát về đặc điểm, mô hình, sự phát triển của báo chí Việt Nam; về vai trò, vị trí, cơ cấu tổ chức hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội trên toàn quốc.

TS. Trần Bá Dung và nhà báo  Lee Ka Hyuk trao đổi tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Đồng chí Trần Bá Dung nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hai bên đã và đang tích cực thực hiện các chương trình hợp tác được ký kết giữa hai Hội Nhà báo và báo chí hai nước..

Bày tỏ niềm vui mừng khi được đến thăm, làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam, thay mặt đoàn công tác, nhà báo Lee Ka Hyuk (làm việc tại Đài Truyền hình JTBC, Hàn Quốc) đã trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của ông Trần Bá Dung và các đồng nghiệp Việt Nam dành cho Đoàn.

Đồng thời nhà báo Lee Ka Hyuk cho biết, đoàn nhà báo Hàn Quốc rất ấn tượng với tốc độ phát triển, đổi mới của đất nước Việt Nam, kinh tế Việt Nam, đặc biệt là diện mạo mới của Việt Nam sau nhiều năm cải cách mở cửa. Mục đích của chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam lần này là tìm hiểu, thu thập tư liệu để viết bài giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, sự phát triển và những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua; bên cạnh đó là việc tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm phát triển của báo chí Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ công nghiệp 4.0…

TS Trần Bá Dung tặng quà cho đoàn nhà báo Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Mạnh 

Tại cuộc gặp gỡ, trao đổi lần này, các đại biểu Đoàn nhà báo Hàn Quốc đã đặt các câu hỏi và được đồng chí Trần Bá Dung thẳng thắn trả lời, chia sẻ xoay quanh nhiều vấn đề như: Thách thức của báo in trước sự phát triển, cạnh tranh mạnh mẽ của báo chí điện tử và mạng xã hội. Chiến lược phát triển của các cơ quan báo chí Việt Nam để vẫn phát triển báo chí đa phương tiện, đồng thời giữ vững được đội hình, cơ cấu báo in… trước sự cạnh tranh khốc liệt này? Vấn đề Quy hoạch báo chí? Vị thế, vai trò của báo chí, nhà báo Việt Nam trong xã hội; Sức hút, sức hấp dẫn của nghề báo đối với thế hệ trẻ ở Việt Nam hiện nay?

Giải đáp câu hỏi của các nhà báo trẻ Hàn Quốc về vấn đề vị thế và xu hướng phát triển của báo in hiện nay ở Việt Nam, nhà báo Trần Bá Dung cho rằng: Cuộc cạnh tranh hay đối đầu của báo in trước sự phát triển của các loại hình truyền thông khác là một xu thế chung của Việt Nam, của Hàn Quốc cũng như thế giới, đây là xu thế tất yếu không thể tránh khỏi. Song chúng tôi thiết nghĩ, báo in (báo giấy) truyền thống sẽ luôn có một vai trò không thể thiếu trong lĩnh vực báo chí ở Việt Nam.

 Đoàn nhà báo Hàn Quốc tặng quà Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Bởi trong chiến lược phát triển báo chí Việt Nam có một đặc trưng khác, đó là có những cơ quan báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị lớn vẫn được Nhà nước bao cấp để hoạt động, bên cạnh đó cũng có những cơ quan báo chí khác tự chủ hoàn toàn. Hiện nay Việt Nam đang triển khai Đề án Quy hoạch Báo chí đến năm 2025, tầm nhìn 2030: cơ quan báo chí in nào quá yếu thì sẽ sáp nhập, Nhà nước sẽ tập trung nguồn lực cho cơ quan báo chí lớn để phục vụ nhiệm vụ chính trị…

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí Việt Nam cũng tập trung chiến lược cho phát triển báo chí đa phương tiện… đặc biệt là trong bối cảnh truyền thông xã hội và công nghệ, internet phát triển như hiện nay. Và điều cần thiết nhất là dù cạnh tranh như thế nào thì thông tin đưa ra chỉ nhanh thôi chưa đủ mà phải có tính định hướng, báo chí phải phục vụ cho sự phát triển xã hội.

Cũng tại buổi gặp gỡ, các thành viên trong Đoàn Hội Nhà báo Hàn Quốc và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đã chia sẻ những thông tin hữu ích về việc phát triển mảng thông tin nông nghiệp, công nghiệp, kinh tế; trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin trong lĩnh vực báo chí truyền thông cũng như văn hóa của hai nước.

Các đại biểu nhà báo Việt Nam- Hàn Quốc chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Mạnh 

Các nhà báo Hàn Quốc khẳng định, những kinh nghiệm về hoạt động, phát triển của báo chí Việt Nam nói chung và Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng sẽ là những kinh nghiệm quý để báo chí và Hội Nhà báo Hàn Quốc học tập, phát triển.

Và để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, đồng chí Trần Bá Dung mong muốn các nhà báo Hàn Quốc tích cực tuyên truyền về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến người dân Hàn Quốc cũng như thế giới để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa đồng nghiệp báo chí và nhân dân hai nước, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, Đoàn nhà báo trẻ Hàn Quốc còn tới thăm và làm việc với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, thăm và làm việc với một số địa phương của Việt Nam;  tìm hiểu viết bài về một số DN của Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam như Sam Sung…

                                                                                                        Ngọc Lành

Xem thêm

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

(CLO) Ngày 17/6, trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các Chi hội Nhà báo trực thuộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: