Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tri ân người có công

Thứ hai, 27/07/2020 13:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức chương trình tặng quà tri ân người có công tại phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Theo đó, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với UBND phường Định Công, Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng thăm hỏi, động viện và tặng quà 20 gia đình thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường.

Đoàn viên Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mạnh (giữa). Ảnh Lê Tâm

Đoàn viên Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mạnh (giữa). Ảnh Lê Tâm

Đặc biệt, trong không khí ấm áp, nghĩa tình, các đoàn viên thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo phường Định Công đã thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, mong Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mạnh sống vui, sống khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của mẹ, mong mẹ tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách. Ảnh Lê Tâm

Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách. Ảnh Lê Tâm

Trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ năm nay, đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị cũng đã có nhiều hoạt động như: thăm hỏi, trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, thương bệnh binh...

Tặng quà cho 20 gia đình thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường Định Công. Ảnh Lê Tâm

Tặng quà cho 20 gia đình thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường Định Công. Ảnh Lê Tâm

Các hoạt động của tuổi trẻ cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng.

Lê Tâm

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội