Đội bóng chuyền Hàn Quốc gạch tên chị em Lee vì áp lực dư luận

(CLO) Đội bóng chủ quản Heungkuk Life đã xóa tên hai chị em Lee Jae-yeong và Lee Da-yeong ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu mùa giải 2021/22.

Theo tờ Yonhap, trong ngày cuối cùng phải nộp danh sách thi đấu lên Liên đoàn Bóng chuyền Hàn Quốc (KOVO), Heungkuk Life đã không điền tên chị em Lee như tuyên bố trước đó, do sức ép quá lớn từ người hâm mộ.

"Chúng tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất vì đã làm thất vọng những người hâm mộ bóng chuyền, liên quan đến vụ bạo lực học đường của Lee Jae-yeong và Da-yeong. Bạo lực học đường là một hành vi sai trái. Là chủ sở hữu câu lạc bộ, tôi cảm thấy có trách nhiệm và xin lỗi vì đã để xảy ra vụ việc này", ông chủ Park Chun-won chia sẻ.

Cặp chị em Lee nhận án phạt nặng vì bạo lực học đường. Ảnh: Naver

Cặp chị em Lee nhận án phạt nặng vì bạo lực học đường. Ảnh: Naver

Quyết định của ban lãnh đạo CLB Heungkuk Life dẫn tới việc cả Lee Jae-yeong và Da-yeong đều trở thành cầu thủ tự do và có thể ký hợp đồng với bất kỳ đội bóng nào khác. Tuy nhiên, Yonhap cho biết không có CLB nào muốn hợp tác với hai chị em họ Lee, ít nhất cho tới khi bê bối bạo lực học đường được giải quyết xong.

"Chúng tôi mong đợi sự phản hồi chân thành, lời xin lỗi và hòa giải thân thiện với các nạn nhân, nhưng tình hình hiện tại không diễn ra như mong đợi", ông Park nói thêm.

Vào cuối tháng, Kim Yeo-il, người đứng đầu CLB Heungkuk Life Insurance, đã tham dự cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức bởi KOVO và tiết lộ chị em Lee sẽ được đăng ký trong danh sách thi đấu mùa này.

Người hâm mộ bóng chuyền Hàn Quốc bày tỏ sự phẫn nộ trước thông báo đơn phương của CLB Heungkuk Life về việc cho hai cựu tuyển thủ trở lại thi đấu khi cáo buộc bạo lực học đường của hai chị em Lee vẫn chưa được điều tra đầy đủ.

Vào hồi tháng 2, chị em Lee bị tố cáo bắt nạt các bạn cùng phòng ký túc xá khi còn đi học. Sau đó, họ đã lên tiếng thừa nhận, xin lỗi các nạn nhân. CLB Heungkuk Life đã cấm thi đấu vĩnh viễn đối với hai chị em Lee. Ngay sau đó, KOVO cũng tước quyền tham dự đội tuyển quốc gia của cặp vận động viên này vô thời hạn.

Giải pháp duy nhất cho chị em Lee được tiếp tục chơi bóng chuyền là xuất ngoại. Tuy nhiên, họ sẽ cần sự giúp đỡ của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB), cùng các tổ chức, sau khi KOVO tuyên bố đứng ngoài cuộc.

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Cỡ chữ bài viết: