Đối thoại Shangri-La: Thủ tướng Nhật Bản đưa ra chiến lược an ninh châu Á

(CLO) Hôm thứ Sáu (10/6), Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết tăng cường sự hiện diện để chống lại nhiều mối đe dọa đối với an ninh khu vực, khi phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh an ninh châu Á 2022, hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La, đang diễn ra ở Singapore (từ 10 đến 12/6).

Trước đó, trong ngày đầu tiên của Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, đã có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên.

doi thoai shangri la thu tuong nhat ban dua ra chien luoc an ninh chau a hinh 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có bài phát biểu quan trọng tại bữa tối khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tại Singapore vào ngày 10 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

doi thoai shangri la thu tuong nhat ban dua ra chien luoc an ninh chau a hinh 2

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Ngụy Phượng Hòa, đến dự cuộc họp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bên lề Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tại Singapore vào ngày 10 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

doi thoai shangri la thu tuong nhat ban dua ra chien luoc an ninh chau a hinh 3

Các đại biểu nghe bài diễn văn khai mạc do Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại bữa tối khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tại Singapore vào ngày 10 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

Mặc dù cả hai bên đều nhắc lại rằng họ muốn quản lý tốt hơn mối quan hệ của mình, nhưng Bắc Kinh và Washington vẫn phân cực trong một số vấn đề an ninh, từ vấn đề Đài Loan đến hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Thái Bình Dương và cuộc chiến Nga - Ukraine.

Sau cuộc gặp, các quan chức Trung Quốc và Mỹ đã nhấn mạnh tính thân thiện, cho thấy có thể mở ra cánh cửa ngoại giao nhiều hơn giữa quân đội hai nước. Tuy nhiên, không có bằng chứng về bất kỳ bước đột phá nào trong việc giải quyết các tranh chấp an ninh kéo dài.

Thủ tướng Kishida của Nhật Bản, người nhậm chức năm ngoái, cho biết trong bài phát biểu quan trọng của cuộc họp rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã làm lung lay "nền tảng của trật tự quốc tế", khiến thế giới đứng trước ngã ba đường.

Ông cho biết Nhật Bản sẽ bước vào một kỷ nguyên mới của "ngoại giao chủ nghĩa hiện thực", một bước tiếp theo của Tokyo để tách mình khỏi chủ nghĩa hòa bình thời hậu Thế chiến thứ hai và bước ra khỏi cái bóng của Mỹ, để có một vai trò lớn hơn trong an ninh khu vực.

Thủ tướng Kishida nói: “Chúng tôi sẽ chủ động hơn bao giờ hết trong việc giải quyết những thách thức và khủng hoảng mà Nhật Bản, châu Á và thế giới phải đối mặt”.

"Theo quan điểm đó, để duy trì và củng cố trật tự hòa bình ở khu vực này, tôi sẽ thúc đẩy 'Tầm nhìn Kishida vì hòa bình' và tăng cường vai trò ngoại giao và an ninh của Nhật Bản trong khu vực", ông nói thêm

Mặc dù cuộc họp tập trung vào các vấn đề an ninh châu Á, cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn là trọng tâm của các cuộc thảo luận. Cuộc chiến ở rìa phía đông châu Âu đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời đã bước qua cột mốc 100 ngày.

Bùi Huy (theo Reuters, USNI)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: