Đối tượng chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng ra đầu thú sau 18 năm trốn truy nã

(CLO) Ngày 12/3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau thời gian xác minh, truy tìm và tuyên truyền, vận động, đối tượng bị truy nã Trần Văn Toàn (sinh năm 1980, trú tại phường Trường Thi) đã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, năm 2008, lợi dụng việc được giao nhiệm vụ thu tiền cho Công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí Nam Định, Trần Văn Toàn đã chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

truy nã.jpg
Đối tượng Trần Văn Toàn - Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Sau khi khởi tố bị can đối với Trần Văn Toàn về tội “Tham ô tài sản”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình) đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Để truy bắt Toàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét đối tượng trên nhiều địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động gặp gỡ, vận động người thân trong gia đình phân tích để đối tượng hiểu rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú, thành khẩn khai báo.

Trước sự vận động của gia đình cùng lực lượng Công an, sau nhiều năm lẩn trốn, ngày 9/3, Toàn đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: