Đối tượng trộm cắp ở Quảng Ninh, chạy lên Tuyên Quang trốn trong nhà nghỉ

(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn.

Theo đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 29/4, Công an xã Kim Bình phối hợp với Tổ Điều tra địa bàn số 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiến hành kiểm tra phòng 203, nhà nghỉ Nhật Hạ, thôn Kim Quang phát hiện Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1993, trú tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng) là đối tượng theo Quyết định truy tìm số C725/QĐ-TT ngày 27/4/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh.

06d7b9088e3b26c31d59f8954d074791.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Sáng (áo đỏ) - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Quá trình làm việc, đối tượng Nguyễn Văn Sáng thừa nhận nhân thân, tự nguyện giao nộp: 2 điện thoại di động, hơn 192 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức kim loại màu vàng.

06d7b9088e3b26c31d59f8954d074791 (1)
Tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Bước đầu xác định, toàn bộ tài sản do đối tượng trộm cắp tại phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 20/4/2026.

Hiện Công an xã Kim Bình đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: