(CLO) Theo dự báo đến năm 2030 khoảng 45% diện tích của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đối mặt với nguy cơ nhiễm mặn. Việc này có thể dẫn đến các hậu quả về thoái hóa chất lượng đất, giảm năng suất nông nghiệp, ảnh hưởng đời sống người dân và tăng giá nước sinh hoạt.
Khu vực ĐBSCL đóng góp 27% GDP cả nước, 90% sản lượng gạo xuất khẩu vào 60% kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam. Việc ngăn chặn xâm nhập mặn là bắt buộc để đảm bảo được an toàn lương thực tại khu vực này.
Nước ta đang cảm nhận những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đầu tiên. Đất đai đang bị mặn hoá. Do nước biển càng dâng cao và do việc tích nước tại các đập thuỷ lợi của các quốc gia lân cận ở thượng nguồn đang làm giảm nghiêm trọng mực độ nước hệ thống sông Cửu Long.
Những hệ thống kênh rạch được xây dựng trước đây với mục đích ngọt hoá đất và phát triển trồng trọt lại đang là nguồn gốc của việc xâm nhập mặn lan toả trên toàn khu vực.
Nhiều dòng sông đã bị xâm nhập mặn trên 70km và vẫn đang gia tăng. Hiện nhiều vùng nơi đây đã xuất hiện tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng.
Cả trăm ngàn hecta đất nông nghiệp, trồng cây, thuỷ sản nước ngọt đang phải hứng chịu tổn thất rất lớn. Và người dân vẫn là người phải gánh chịu những hậu quả này.
Hoàng Việt (T/h)