Động đất 6,8 độ richter ở Ecuador, ít nhất 12 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 12 người thiệt mạng trong một trận động đất mạnh làm rung chuyển vùng ven biển của Ecuador và miền bắc Peru vào trưa thứ Bảy (18/3), đồng thời gây thiệt hại cho nhiều ngôi nhà, trường học và trung tâm y tế.

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso viết trên Twitter: “Các đội khẩn cấp đang được huy động để hỗ trợ hết mình cho những người bị ảnh hưởng".

dong dat 68 do richter o ecuador it nhat 12 nguoi thiet mang hinh 1

Các lực lượng cứu hộ tập trung trên một con phố sau trận động đất, ở Cuenca, Ecuador ngày 18 tháng 3 năm 2023. Ảnh: La Posta Cuenca

Trận động đất được Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đo có cường độ 6,8 độ richter, xảy ra ở độ sâu 66,4 km cách thành phố Balao thuộc tỉnh Guayas, Ecuador khoảng 10 km. Nhà chức trách cho biết trận động đất dường như không tạo ra sóng thần.

Cơ quan truyền thông của Tổng thống Ecuador cho biết trận động đất đã khiến 11 người thiệt mạng ở tỉnh El Oro và một người thiệt mạng ở tỉnh Azuay, trong khi nhiều người đang được điều trị vết thương trong bệnh viện.

Cơ quan này cũng cho biết nhiều ngôi nhà, trường học và bệnh viên đã bị hư hại, nhiều con đường bị tắc nghẽn do sạt lở đất do trận động đất gây ra. Sân bay Santa Rosa bị hư hại nhẹ, nhưng vẫn hoạt động.

Ban thư ký quản lý rủi ro của Ecuador cho biết trong một tuyên bố trước đó rằng một người thiệt mạng ở tỉnh Azuay khi một bức tường đổ sập lên một chiếc xe. Cơ quan này cho biết công ty dầu mỏ nhà nước Petroecuador đã sơ tán và đình chỉ hoạt động tại nhiều cơ sở để đề phòng, nhưng chưa báo cáo thiệt hại.

Theo Viện Địa vật lý Ecuador, trận động đất ban đầu kéo theo 2 cơn dư chấn yếu hơn trong giờ tiếp theo. "Tất cả chúng tôi chạy ra đường... chúng tôi rất sợ hãi", Ernesto Alvarado, một cư dân ở Isla Puna gần tâm chấn, nói và cho biết thêm rằng một số ngôi nhà đã bị sập.

Trong khi đó, chính quyền Peru cho biết trận động đất có thể cảm nhận được ở khu vực phía bắc của đất nước và không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại đối với người hoặc tài sản.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: