Động đất ở Myanmar khiến ngành du lịch Thái Lan thêm chao đảo

(CLO) Trận động đất khủng khiếp ở Myanmar không chỉ khiến các tòa nhà tại thủ đô Bangkok của Thái Lan rung lắc dữ dội, nó cũng được cho rằng ​​sẽ khiến ngành du lịch của xứ sở Chùa Vàng thêm chao đảo.

Vẫn đang loay hoay vì suy giảm nghiêm trọng lượng khách Trung Quốc sau những lo ngại về an toàn khi đi lại, ngành du lịch Thái Lan lại hứng chịu thêm một đòn giáng nặng nề nữa từ trận động đất dữ dội xảy ra tại Myanmar.

Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho biết lượng khách du lịch quốc tế dự kiến ​​sẽ giảm từ 10 đến 15% hoặc thậm chí nhiều hơn trong hai tuần tới vì trận động đất 7,7 độ richter hôm thứ Sáu (28/3) làm rung chuyển các tòa nhà ở Bangkok và các điểm du lịch nổi tiếng khác của Thái Lan, khiến du khách tiềm năng lo sợ.

Dựa trên cuộc khảo sát ban đầu được thực hiện bởi một số thành viên của hiệp hội, có khoảng 10% khách du lịch nước ngoài đã trả phòng sớm sau trận động đất, ông Thienprasit Chaiyapatranun - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Lan cho biết.

Ông nói thêm, lượng đặt phòng khách sạn trong lễ hội té nước Songkran vào tháng tới không cao bằng hai năm trước và những lo ngại về an toàn sau trận động đất có thể làm giảm thêm lòng tin của du khách nước ngoài.

Trong khi đó, ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký Hiệp hội các công ty lữ hành Thái Lan cho biết, du khách nước ngoài đi theo nhóm dường như không quá lo lắng về vấn đề an toàn nếu theo dõi lịch trình bay tại các sân bay chính của Thái Lan.

“Nhưng khách du lịch, những người chưa đặt chỗ đến Thái Lan, có thể quyết định dừng kế hoạch du lịch”, ông Adith cho biết. “Tác động có thể xuất hiện trong hai tuần tới".

Trong khi đó, chính quyền Thái Lan đã trấn an du khách nước ngoài. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Sorawong Thienthong hôm thứ Bảy cho biết đất nước này an toàn cho du khách, đồng thời nói thêm rằng chính phủ Thái Lan đã ra lệnh kiểm tra điều kiện an toàn của các khách sạn và điểm tham quan du lịch lớn.

Dù tác động đến lượng khách du lịch có thể chỉ là ngắn hạn song điều này cũng sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế Thái Lan, nơi ngành du lịch sử dụng một phần năm lực lượng lao động của đất nước và đem về khoảng 13% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Chính quyền Thái Lan đang đặt cược vào sự cải thiện của hoạt động du lịch để thúc đẩy tăng trưởng lên 3% trong năm nay khi xuất khẩu hàng hóa, một động lực tăng trưởng quan trọng khác, đang phải đối mặt với những bất lợi từ thuế quan thương mại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lượng khách du lịch đến Thái Lan đã giảm do lo ngại về an toàn trong những tháng gần đây. Một loạt các vụ buôn người cấp cao đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar qua Thái Lan đã khiến một số du khách từ Trung Quốc, nguồn khách du lịch lớn nhất của Thái Lan, tránh xa quốc gia Đông Nam Á này.

Lượng du khách nước ngoài tới Thái Lan đã giảm hàng tuần kể từ khi kết thúc đợt cao điểm Tết Nguyên đán vào đầu tháng 2. Các nhà kinh tế của Bank of America dự đoán rủi ro đối với dự báo 38,1 triệu lượt khách du lịch của Thái Lan trong năm nay khá cao.

Vài tháng nữa, đất nước này sẽ bước vào mùa thấp điểm, với lượng du khách châu Âu giảm trong khi lượng du khách Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Nguyễn Khánh (theo Bangkok Post, SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: