Động đất ở Tây Tạng: 407 người được cứu sống, nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra

(CLO) Ngày 8/1, theo chính quyền địa phương, tổng cộng 407 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter làm rung chuyển huyện Dingri, tỉnh Shigatse thuộc khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc vào thứ Ba.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục bước sang ngày thứ hai. Trụ sở ứng phó khẩn cấp của khu tự trị Tây Tạng cho biết tổng cộng 14.668 nhân viên ứng phó khẩn cấp đang tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ thiên tai.

dong dat o tay tang 407 nguoi duoc cuu song no luc cuu ho van dang dien ra hinh 1

Cảnh sát địa phương kiểm tra khu vực bị động đất ảnh hưởng ở làng Qutang, Dingri, Shigatse, khu tự trị Tây Tạng, ngày 7/1. Ảnh: GI/Tân Hoa Xã

Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra vào ngày 7/1, được ghi nhận là một trong những trận động đất mạnh nhất tại khu vực trong nhiều năm qua. Tâm chấn nằm ở Tingri, thuộc khu tự trị Tây Tạng, cách đỉnh Everest khoảng 80 km về phía bắc. Chấn động còn lan đến Nepal, Bhutan và Ấn Độ, gây rung lắc các tòa nhà tại đây.

Tính đến sáng ngày 8/1, ít nhất 126 người đã thiệt mạng và 188 người bị thương tại Tây Tạng. Không có báo cáo về trường hợp tử vong ở Nepal hay các nước lân cận.

Các đội cứu hộ đã khẩn trương triển khai với hơn 500 nhân viên và 106 xe cứu thương được điều động để hỗ trợ người bị thương. Theo báo cáo ban đầu, 3.609 ngôi nhà tại khu vực Shigatse – nơi có khoảng 800.000 người sinh sống – đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đến cuối ngày 7/1, các vật phẩm cứu trợ như lều bạt, thực phẩm, máy phát điện và các nhu yếu phẩm khác đã được chuyển đến hiện trường. Toàn bộ các tuyến đường bị hư hại cũng đã được khôi phục lưu thông.

Với nhiệt độ xuống thấp tới -18 độ C vào ban đêm, những người sống sót mắc kẹt dưới đống đổ nát đối mặt nguy cơ hạ thân nhiệt và mất nước. Khu vực Tây Tạng nằm ở độ cao lớn, càng làm tăng thêm thách thức cho công tác cứu hộ.

Kể từ khi xảy ra động đất, hơn 500 dư chấn với cường độ lên tới 4,4 độ richter đã được ghi nhận, theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc.

Vùng Tây Nam Trung Quốc, Nepal và Bắc Ấn Độ thường xuyên hứng chịu động đất do sự va chạm giữa mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu, đẩy cao cao nguyên Thanh Tạng. Đây là khu vực có hoạt động địa chất mạnh, đặc biệt là vùng rìa phía đông và phía bắc, giao với các tỉnh Tứ Xuyên, Cam Túc và Thanh Hải.

Cao Phong (theo China Daiily, Tân Hoa Xã, Guardian)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: