Một số con đường và ngôi nhà gần tâm chấn đã bị hư hại do lở đất, trong khi thông tin liên lạc ở ít nhất một khu vực bị gián đoạn, theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc. Không có thiệt hại nào tại các con đập thủy điện trong phạm vi 50 km từ tâm chấn đã được báo cáo.
Động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cho biết, tâm chấn nằm ở Lude, một thị trấn ở vùng núi cách Thành Đô khoảng 226 km về phía tây nam.
Động đất thường xảy ra ở Tứ Xuyên, một tỉnh phía tây nam, đặc biệt là ở vùng núi phía tây, một khu vực hoạt động kiến tạo dọc theo ranh giới phía đông của cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng.
Laura Luo, sống ở Thành Đô - thành phố có khoảng 21 triệu dân, đang trên đường trở về khu chung cư của mình thì thấy mọi người trong khu phố của cô hoảng loạn chạy ra khỏi nhà cao tầng sau khi nhận được cảnh báo động đất trên điện thoại của họ.
Theo hãng truyền thông nhà nước China News Service, ở Lude, trận động đất mạnh đến mức khiến một số người khó có thể đứng vững trong khi một số ngôi nhà đã xuất hiện những vết nứt. Video clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy ánh đèn đu đưa trong khi mọi người lao ra khỏi các tòa nhà.
Tổng cộng có 39.000 người sống trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn và 1,55 triệu người trong phạm vi 100 km. Trận động đất này là trận động đất lớn nhất ở Tứ Xuyên kể từ tháng 8 năm 2017, khi một trận động đất có cường độ 7,0 độ richter tấn công tỉnh Aba.
Trận động đất ở Tứ Xuyên mạnh nhất được ghi nhận là vào tháng 5 năm 2008, khi một trận động đất mạnh 8,0 độ richter có tâm ở Vấn Xuyên đã giết chết gần 70.000 người và gây ra thiệt hại trên diện rộng.
Mai Anh (theo Reuters)